Du lịch

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung

12/01/2024, 07:00

Với diện tích đất trồng hoa lên đến hàng trăm hecta, làng hoa Nghĩa Hiệp (Quảng Ngãi) có đầy đủ chủng loại hoa, nhiều nhất là hoa cúc đang khoe sắc báo hiệu mùa xuân mới đang về ở thủ phủ hoa lớn nhất miền Trung.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 1.

Làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) hình thành, phát triển hơn 50 năm qua, được xem là “thủ phủ” hoa cúc lớn nhất miền Trung, Tây Nguyên. Tại đây có khoảng 500 hộ dân trồng, canh tác. Mỗi năm, làng hoa này cung cấp hàng trăm nghìn chậu hoa cho thị trường.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 2.

Tháng 1/2023, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp nhãn hiệu tập thể “Hoa Nghĩa Hiệp” và công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Từ đây, làng hoa Nghĩa Hiệp trở nên nổi danh và được nhiều người biết đến hơn.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 3.

Qua tính toán, trong vụ tết Giáp Thìn, làng hoa Nghĩa Hiệp sẽ bán ra thị trường trên dưới 300.000 chậu hoa cúc và hàng chục nghìn các loại hoa khác, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân khắp các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 4.

Khi hoa cúc vừa ló nụ cũng là lúc thương lái khắp nơi đổ về đặt cọc mua hoa. Nhiều nông dân trồng hoa ở Nghĩa Hiệp lộ rõ niềm vui khi hàng trăm nghìn chậu hoa đã được “chốt cọc”.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 5.

Để chăm sóc hoa trổ bông đúng vào dịp Tết cổ truyền và lâu tàn, người nông dân phải rất tỉ mẩn trong khâu chăm sóc từ lúc ươm giống đến những ngày cuối cùng được xuất đi. Nhất là ở vùng đất trũng thấp Nghĩa Hiệp luôn bị ngập lụt nên hoa cúc được trồng và kê cao.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 6.

Nông dân phun dưỡng hoa để tạo những nụ hoa khỏe mạnh, tươi tắn nở đúng dịp Tết.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Thanh Tâm đang cắt tỉa những cành nhánh bị bệnh hoặc thừa để tạo nên chậu hoa vừa đẹp bông vừa có cành nhánh thẩm mỹ.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 8.

Nụ cười tươi rói của lão nông Lê Văn Nông (thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp) khi hơn 1.000 chậu cúc của ông đã được thương lái "chốt" sạch dù còn một tháng nữa mới đến Tết. Ngoài ra, hơn 500 chậu hoa các loại như dạ yến thảo, hoa hồng, dâu tây Đà Lạt… cũng đã được đặt cọc.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 9.

Một trong những cách để tạo ra chậu hoa cúc đẹp là lá chân khít kín che lấy thân cây. Để làm được điều đó, người trồng hoa phải tỉ mẩn chăm sóc.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 10.

Người trồng hoa tại đây cho biết, những chậu hoa được thương lái chọn mua với giá cao lá phải xanh tốt, dáng đẹp, không bị bệnh và nụ hoa to, cây cao. Hiện tại hoa cúc trồng trong chậu đường kính 60cm có giá 240 nghìn đồng, loại 80cm có giá 500 nghìn đồng/chậu, 1m có giá 1,5 triệu đồng/chậu.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 11.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp Bà Võ Thị Thịnh cho biết, toàn xã có hơn 500 hộ trồng hoa, số lượng hoa trồng dịp Tết tăng khoảng 7-10% so với năm trước, dự tính cung cấp cho thị trường Tết hơn 300 trăm nghìn chậu hoa. Trong ảnh: Làng hoa Nghĩa Hiệp về đêm.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 12.

Ngoài hoa cúc, nông dân trồng hoa xã Nghĩa Hiệp còn trồng thêm nhiều chủng loại hoa khác đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của người dùng nhằm tạo sự đa dạng, phong phú.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 13.

Nông dân làng hoa Nghĩa Hiệp tất bật trong những ngày cuối năm.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 14.

Những nụ hồng đang bung cánh khoe sắc, báo hiệu mùa xuân mới đang về.

Chơi Tết sớm ở làng hoa lớn nhất miền Trung- Ảnh 15.

Bà Võ Thị Thịnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp cho biết, thời gian tới, để nâng tầm sản phẩm đặc trưng của địa phương, mang lại thu nhập thường xuyên cho người dân, chính quyền xã Nghĩa Hiệp cũng đang tập trung đưa hoa lên sàn thương mại điện tử để tiêu thụ. Bên cạnh đó, triển khai thử nghiệm các loại hoa để làm trà. Đưa nông dân đi tham quan, học hỏi mô hình du lịch cộng đồng tại miền Tây để thí điểm tại địa phương để "hô biến" Nghĩa Hiệp thành làng du lịch cộng đồng.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.