Thời sự Quốc tế

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ bị phế truất: Ai có thể thay thế?

04/10/2023, 20:30

Ông Kevin McCarthy đã chính thức bị phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau cuộc bỏ phiếu lịch sử vào ngày 3/10. Theo hãng tin Reuters, có 6 nhân vật tiềm năng có thể thay thế vào vị trí này.

Hạ viện Mỹ đang ở trong giai đoạn chưa từng có và vì vậy không rõ chính xác cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch cho nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra khi nào.

Thông thường, cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện được lên kế hoạch vào thời điểm khai mạc Quốc hội mới hai năm một lần. Còn hiện tại, lãnh đạo của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ phải quyết định khi nào họ sẵn sàng tham gia vào quá trình bầu chọn lãnh đạo mới để lấp ghế trống.

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ bị phế truất: Ai có thể thay thế?  - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ bang California Kevin McCarthy bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu bất ngờ ngày 3/10 (Ảnh: Reuters).

Về phía ông Kevin McCarthy, đại diện cựu chủ tịch Hạ viện đã thông báo sẽ không tham gia tái tranh cử ghế chủ tịch Hạ viện.

Trong thời gian chờ đợi, hãng tin Reuters đã nêu tên 6 nhân vật tiềm năng, có thể thay thế ông Kevin McCarthy.

Steve Scalise

Ông Matt Gaetz, Nghị sĩ dẫn đầu nỗ lực lật đổ ông McCarthy khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện đã dành sự ủng hộ ông Steve Scalise.

Ông Scalise là nhân vật số hai của Đảng Cộng hoà tại Hạ viện và từ lâu được kỳ vọng sẽ tiếp nhận vị trí người đứng đầu Đảng này trong Hạ viện sau khi nhiệm kỳ của ông McCarthy kết thúc.

Tom Emmer

Hạ nghị sĩ Tom Emmer là nhân vật số ba của Đảng Cộng hoà tại Hạ viện và là người đứng đầu nhóm vận động tranh cử của Đảng Cộng hoà tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, khi Đảng này giành lại ưu thế ở Hạ viện.

Jim Jordan

Hạ nghị sĩ Jim Jordan - Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ Viện, là một đồng minh đáng tin cậy của cựu Tổng thống Donald Trump. 

Trong cuộc bỏ phiếu để dành ghế Chủ tịch Hạ viện trước đó, ông Jordan từng nổi lên như một ứng viên tiềm năng sau khi nhận được sự ủng hộ của 20 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hoà.

Patrick Henry

Hạ nghị sĩ Patrick Henry hiện đang là Chủ tịch Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và đã được chỉ định để đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch Hạ viện sau khi ông McCarthy bị bãi nhiệm. 

Donald Trump

Theo Hiến pháp Mỹ vị trí Chủ tịch Hạ Viện không nhất thiết phải thuộc về một thành viên của Quốc hội. 

Đó là lý do tại sao một số thành viên của Đảng Cộng hoà đề xuất cựu tổng thống Donald Trump, mặc dù vị cựu Tổng thống Mỹ đang tranh cử tấm vé vào Nhà Trắng và từng tuyên bố thẳng rằng không muốn tranh cử vị trí này. 

Hakeem Jeffries

Ông Jeffries là lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ. Trong các vòng bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện, ông Jeffries từng nhận được số phiếu nhiều hơn cả ông McCarthy trong 11 vòng bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện ban đầu dù lúc đó vẫn chưa đủ số phiếu để chiến thắng. 

Sau đó, mãi đến vòng bỏ phiếu thứ 15, ông McCarthy mới giành được đủ số phiếu, chấm dứt bế tắc tại cơ quan lập pháp quan trọng của nước Mỹ. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.