Xã hội

Chủ tịch nước gợi ý 7 nội dung để Hậu Giang phát triển

01/01/2024, 22:49

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi ý 7 nội dung để Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước trong tương lai. Trong đó, tỉnh cần thực hiện hiệu quả quy hoạch địa phương, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông.

Tối 1/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 – 1/1/2024).

Chủ tịch nước gợi ý 7 nội dung để Hậu Giang phát triển- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, qua 20 năm thành lập, từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, đến nay đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh. 

Toàn tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát, quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Võ Xuân Thưởng cũng cho rằng, tỉnh Hậu Giang phát triển trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ mới nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, kinh tế tuy tăng trưởng cao, nhưng quy mô nền kinh tế còn nhỏ; thu nhập bình quân đầu người, quy mô dân số, tỉ lệ đô thị hóa còn thấp. Tỉ lệ hộ nghèo còn cao so với trong vùng và cả nước; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu; hạ tầng giao thông, liên kết vùng còn hạn chế…

Do đó, Hậu Giang cần ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp. 

Kế đến là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Thứ ba, là vựa lúa của miền Tây, Hậu Giang cần đầu tư tiếp tục phát triển nông nghiệp với năng suất cao chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh.

Thứ tư, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, Hậu Giang cần quan tâm nhiều hơn chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Chủ tịch nước gợi ý 7 nội dung để Hậu Giang phát triển- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận định, Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng, hội tụ nhiều thế mạnh tiềm năng.

Thứ năm, tỉnh Hậu Giang cần đặc biệt coi trọng việc bảo vệ tài nguyên, môi trường, có giải pháp hiệu quả với thích ứng biến đổi khí hậu, coi biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn là bài học để ứng xử khiêm tốn và khoa học với thiên nhiên, quyết tâm thay đổi tập quán và sản xuất bên vững và sức chống chịu tốt hơn.

Thứ sáu, với vị trí chiến lược nằm trong trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Hậu Giang phải luôn coi trọng công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thứ bảy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, cán bộ công chức liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Phát huy tốt các thế mạnh 

"Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng, hội tụ nhiều thế mạnh tiềm năng, nằm ở khu vực trung tâm, giáp ranh với thành phố Cần Thơ, có vị trí chiến lược quan trong của vùng Tây Nam Bộ.

Vì thế, tỉnh cần tập trung phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh miền sông nước, lợi thế của địa phương đi sau, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, đóng góp sự phát triển vững mạnh của vùng ĐBSCL và cả nước", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước gợi ý 7 nội dung để Hậu Giang phát triển- Ảnh 3.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Hậu Giang luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương và sự đồng hành, ủng hộ của các tỉnh, thành bạn trong khu vực ĐBSCL và cả nước. 

Cùng với đó là tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước mở đường của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, không ngừng nỗ lực, phấn đấu. 

Hậu Giang cũng huy động được các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng, tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng để tỉnh bứt phá vươn lên.

"Truyền thống 20 năm là hành trang vững bước để Đảng bộ, dân và quân tỉnh Hậu Giang hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang: "Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. 

Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc; đóng góp ngày càng tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta trong giai đoạn mới", Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.