Chính trị

Chủ tịch nước yêu cầu Phú Yên chăm lo nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số

10/11/2023, 21:09

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh Phú Yên chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có năng lực, sẵn sàng vì dân, vì nước; Chăm lo nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều 10/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch nước yêu cầu Phú Yên xây dựng đội ngũ cán bộ vì dân vì nước - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc tại Phú Yên (Ảnh: Q.Đ).

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu và kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh Phú Yên tập trung quản lý tốt công tác quy hoạch; Điều hành hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư; Thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo, quyết liệt hành động, ra sức tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả Phú Yên đạt được. Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu Phú Yên cần nỗ lực hơn để đạt được những kết quả cao hơn, cần tập trung hoàn thiện quy hoạch của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút những dự án lớn có bước đột phá, phát triển mạnh mẽ; Bảo đảm tốt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, về công tác cán bộ, tỉnh Phú Yên cần chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có năng lực, sẵn sàng vì dân, vì nước, vì công việc chung, xây dựng được niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp... Những cán bộ lo cho dân, vì dân sẽ được nhìn nhận, ghi nhận xứng đáng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị tỉnh Phú Yên quan tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, trong đó, cần chú trọng việc cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp tình hình địa phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Phú Yên cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi vật tư y tế, thuốc men còn gặp những khó khăn. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.