Xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Đã chuẩn bị 500.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương

14/10/2023, 15:08

Tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đã chuẩn bị 500.000 tỷ đồng để cải cách chính sách tiền lương.

Cử tri quan tâm vấn đề xác định giá đất

Hôm nay (14/10), trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn.

Cử tri TP Hải Phòng ghi nhận và nhấn mạnh vai trò rất lớn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy đổi mới và hành động quyết liệt của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Đã chuẩn bị 500.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đề cập tới dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri quận Đồ Sơn bày tỏ quan tâm đến vấn đề giá đất được xác định theo nguyên tắc thị trường và thu hồi đất; đề nghị Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu và ban hành Luật đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị sau khi Quốc hội thông qua, Chính phủ cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trong chính sách thu hồi đất giải phóng mặt bằng, ngoài việc bồi thường phần đất bị thu hồi, cần có nguồn kinh phí để khôi phục hạ tầng về thủy lợi, giao thông nội đồng cho vùng sản xuất bị ảnh hưởng, chia cắt do giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, cử tri cũng nêu băn khoăn về thực hiện chính sách cải cách tiền lương; vấn đề xử lý trách nhiệm vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Phúc đáp ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn cử tri đã theo dõi sát sao các hoạt động, ủng hộ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ghi nhận các cử tri tham dự cuộc tiếp xúc đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc không chỉ về các vấn đề thực tế, sát sườn với đời sống mà còn đề xuất, hiến kế cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), công tác quản lý đất đai, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều nội dung chính sách phức tạp, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đây cũng là dự luật tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và của doanh nghiệp, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và trí tuệ tập thể.

Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn đang quyết liệt chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật theo tinh thần kỹ lưỡng nhất, không chạy theo tiến độ mà phải bảo đảm cao nhất chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội: Đã chuẩn bị 500.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các cử tri.

Sau 2024, mỗi năm mức lương sẽ tăng 5-7% 

Về cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đây là vấn đề đại sự. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần khẳng định quan điểm "không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần", trong đó, cải cách tiền lương chính là một trong những nội dung thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Trong khi chờ tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023 để góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Về nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội thông báo "đến nay đã chuẩn bị được khoảng 500.000 tỷ đồng cho công tác cải cách chính sách tiền lương". Tinh thần cải cách chính sách tiền lương theo nguyên tắc mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. 

Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7% để tiến tới trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Về vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan hữu quan đang xem xét để xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan. Trong thời gian xem xét, xử lý, các cá nhân liên quan cũng sẽ không được quy hoạch, bổ nhiệm.

Chung cư mini là nhu cầu thực tế của người dân cần bảo đảm, nhưng dứt khoát không được hợp thức hóa các sai phạm, vi phạm. Quốc hội đang sửa đổi Luật Nhà ở và tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật liên quan, quy định chặt chẽ về loại hình nhà ở này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.