Xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Phú Yên cần tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư

02/03/2024, 20:57

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Phú Yên tập trung phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, lựa chọn những nhà đầu tư có dự án hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Quốc hội và Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên. Đi cùng có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy.

Chủ tịch Quốc hội: Phú Yên cần tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Phú Yên đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: VGP/MK

Đẩy tiến độ cao tốc Bắc - Nam

Sau khi nghe báo cáo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023 của tỉnh Phú Yên cũng như những khó khăn cần được tháo gỡ của địa phương này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ông rất vui mừng và ấn tượng trước sự đổi thay của tỉnh.

Sau 35 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo thuần nông, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Phú Yên đã vươn lên mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng, tuy nhiên vẫn cần phải thay đổi để phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong đó, cần tập trung rà soát quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển hạ tầng cho sản xuất, phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị, xây dựng TP Tuy Hòa thành đô thị loại 1.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Phú Yên khẩn trương triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển đã được xác định. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh theo đúng phương châm phát triển: 1 mũi nhọn - 2 hành lang - 3 trụ cột - 4 nền tảng - 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất như: Dịch vụ cảng biển, cảng biển Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm, kho LNG… Lựa chọn những nhà đầu tư có dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, ưu tiên những nhà đầu tư kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, liên kết các nhà đầu tư thứ cấp trong nước và có tỷ lệ nội địa hóa cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Phú Yên quyết liệt giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Nhất là dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua tỉnh Phú Yên với 2 đoạn tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong.

Song song đó, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, ứng dụng khoa học công nghệ, coi đây là động lực đột phá.

Đặc biệt chú trọng xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tới làm việc khi Phú Yên thu hút được các dự án động lực.

Xem xét đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk

Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) tăng 9,16%, vượt 1,16% kế hoạch đề ra, đứng vị trí thứ 10 so với cả nước và xếp thứ 3/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận). Đây là sự nỗ lực lớn của các cấp, ngành trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội: Phú Yên cần tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/MK

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Yên đã kiến nghị đến Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều vấn đề. Trong đó có việc quan tâm đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để triển khai nâng cấp, mở rộng các đoạn còn lại của tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đề nghị Quốc hội xem xét đưa vào danh mục dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Trung ương để triển khai thực hiện.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa nhằm phát triển kinh tế, xã hội của Phú Yên. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét, quyết định.

Quy hoạch tỉnh Phú Yên lấy giao thông làm trọng tâm, đột phá phát triểnQuy hoạch tỉnh Phú Yên lấy giao thông làm trọng tâm, đột phá phát triển

Quy hoạch Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sẽ tạo đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.