Thời sự Quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu lên tiếng về xung đột Israel - Hamas

22/11/2023, 09:40

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Israel nên dừng “trừng phạt tập thể” người dân tại Dải Gaza trong khi phong trào Hồi giáo Hamas phải thả con tin dân thường.

“Chỉ có giải pháp hai nhà nước mới đem lại hòa bình lâu dài”

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (Brics) ngày 21/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: “Trong rất nhiều dịp, tôi đã nhấn mạnh rằng cách duy nhất để phá vỡ vòng lặp xung đột giữa người Palestine - Israel là giải pháp hai nhà nước, khôi phục quyền dân tộc hợp pháp của người Palestine, thành lập một nhà nước Palestine độc lập”.

Ông Tập nhấn mạnh chỉ có giải pháp hai nhà nước mới đem lại hòa bình lâu dài tại Dải Gaza.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi triệu tập càng sớm càng tốt một hội nghị quốc tế để xây dựng sự đồng thuận quốc tế hướng tới hòa bình và tìm ra giải pháp toàn diện, bền vững cho vấn đề Palestine.

Ông Tập nhấn mạnh không thể đảm bảo an ninh tại Trung Đông nếu không có giải pháp phù hợp cho vấn đề Palestine.

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu lên tiếng về xung đột Israel - Hamas - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

Về vấn đề viện trợ nhân đạo cho người dân tại Dải Gaza, ông Tập cho biết Trung Quốc đã gửi viện trợ nhân đạo cho người dân tại Gaza, bao gồm 2 triệu USD hỗ trợ cho các quỹ khẩn cấp thông qua Liên hợp quốc và Chính quyền Palestine, 15 triệu nhân dân tệ (2 triệu USD) viện trợ thuốc men, lương thực thông qua Ai Cập để chuyển vào vùng chiến sự.

Ông Tập cũng khẳng định: “Trung Quốc sẽ cung cấp thêm viện trợ và hỗ trợ dựa trên nhu cầu của người dân tại Dải Gaza”.

Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng các hành lang nhân đạo cần được đảm bảo an ninh và được mở nhằm chuyển viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza. 

Đồng thời, ông Tập cho rằng hành vi trừng phạt tập thể người dân tại Dải Gaza dưới hình thức bắt buộc dân thường di chuyển, cắt thiếu nước, điện, nhiên liệu cần chấm dứt.

“Tất cả các bên tham gia xung đột cần lập tức ngừng bắn và ngừng hành vi thù địch, dừng tất cả hành vi bạo lực và tấn công nhắm vào dân thường, thả con tin dân thường để tránh tổn thất thêm về sinh mạng”, ông Tập cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng và đe dọa ổn định trong khu vực.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), đây là phát biểu công khai đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc về xung đột tại Dải Gaza kể từ khi giao tranh giữa Israel - Hamas bùng phát hơn một tháng trước.

Tuy nhiên, trước đó, ông Tập đã trao đổi về vấn đề này trong các cuộc thảo luận với các lãnh đạo thế giới khác như trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco tuần trước.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/11, ông Tập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn xung đột Israel - Hamas leo thang, tránh dẫn tới khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Theo SCMP, trong 50 ngày qua kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi tránh leo thang căng thẳng và tiến tới thực hiện giải pháp hai nhà nước, thành lập nhà nước Palestine độc lập để giải quyết triệt để vấn đề.

WHO lên kế hoạch sơ tán 3 bệnh viện tại Dải Gaza

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết ba bệnh viện tại phía bắc Dải Gaza đã đề nghị cơ quan này hỗ trợ sơ tán bệnh nhân và kế hoạch sơ tán đang được triển khai.

Phát biểu tại họp báo ở Geneva, phát ngôn viên WHO Christian Lindmeier cho biết: “Chúng tôi đang xem xét tình hình tại ba bệnh viện đề nghị được hỗ trợ sơ tán nhưng câu hỏi quan trọng là sơ tán đi đâu? Hiện, không có khu vực nào an toàn tại Dải Gaza”.

Ông Lindmeier thông tin thêm rằng các bệnh viện ở miền nam dải đất hiện đã hết chỗ và cũng đang thiếu thốn các nguồn lực.

Chủ tịch Trung Quốc lần đầu lên tiếng về xung đột Israel - Hamas - Ảnh 2.

Khung cảnh đông đúc bên trong bệnh viện Al-Shifa, Dải Gaza (Ảnh: Getty).

Theo ông Lindmeier, ba bệnh viện đề nghị được hỗ trợ sơ tán là Al Shifa, bệnh viện Indonesia và bệnh viện Al Ahli. 

Ông Lindmeier cũng cho biết việc sơ tán hiện mới ở giai đoạn lên kế hoạch và chưa có nhiều thông tin chi tiết. Ông Lindmeier nhận định quá trình sơ tán đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia xung đột nhằm đảm bảo đoàn người sơ tán không trở thành mục tiêu của các cuộc không kích.

Theo hãng tin Reuters, tất cả bệnh viện tại phía bắc Dải Gaza hiện đã dừng hoạt động bình thường dù vẫn tiếp tục tiếp nhận một số bệnh nhân không thể đi sơ tán.

Tại cùng buổi họp báo, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng có thể khiến tỷ lệ trẻ em tử vong tại Dải Gaza tăng cao trong bối cảnh hàng nghìn người đang phải chen chúc trong những khu trú ẩn quá đông đúc, chật chội.

“Nếu trẻ em tại Dải Gaza tiếp tục bị hạn chế tiếp cận với nước sạch, vệ sinh không đảm bảo, chúng ta sẽ thấy thảm họa (mà vốn có thể hoàn toàn tránh khỏi) là số lượng trẻ em tử vong tăng mạnh”, theo phát ngôn viên UNICEF James Elder.

Theo ông Elder, số trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi bị tiêu chảy đã tăng gấp 10 lần mức trung bình hằng tháng so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát.

Ông Arif Husain - quan chức thuộc Chương trình Lương thực thế giới cho biết hiện người dân tại Dải Gaza chỉ nhận được 1-3 lít nước mỗi ngày, ít hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế trong các trường hợp khẩn cấp. 

Theo ông Husain, trong hơn một tuần qua, nước đóng chai chưa được vận chuyển đến cho người dân tại phía bắc dải đất, làm dấy lên quan ngại về khả năng cơ thể người dân bị mất nước. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.