Chính trị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để cấp dưới tham ô được cho thôi chức vụ

01/03/2024, 20:43

Ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai được cho thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

Chiều 1/3, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị bất thường khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để cấp dưới tham ô được cho thôi chức vụ- Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Điềm được cho thôi chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. (Ảnh: BGL)

Thông tin từ hội nghị cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trình bày tờ trình về việc hiệp thương cho thôi và cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cụ thể, các thành viên dự hội nghị xem xét cho ý kiến, hiệp thương thống nhất để ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ủy ban, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X nhiệm kỳ 2019-2024 theo nguyện vọng cá nhân.

Hội nghị cũng đã Hiệp thương cử ông Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để cấp dưới tham ô được cho thôi chức vụ- Ảnh 2.

Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai trao hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn (cầm hoa). (Ảnh: THGL)

Trước đó, ngày 6/12/2023, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông qua quyết nghị cho ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thôi đại biểu HĐND do nguyện vọng cá nhân.

Ông Hồ Văn Điềm cũng bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhận thấy, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, chủ tài khoản Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, ông Hồ Văn Điềm đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc kế toán cơ quan chiếm dụng tiền từ Quỹ để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai phát hiện từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2023, kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, lập khống chứng từ rút hơn 3,5 tỷ đồng tiền quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.