Kinh tế

Chứng khoán vui với hàng loạt doanh nghiệp lợi nhuận khủng

25/01/2018, 07:00

Mùa báo cáo tài chính 2017 ghi nhận hàng loạt công ty trong nhiều ngành nghề thiết lập các kỷ lục về doanh thu...

13

Sản phẩm nhóm ngành thép đóng góp 90% doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho Tập đoàn Hòa Phát - Ảnh: HP

Nhiều kỷ lục mới về lợi nhuận

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã dùng từ “nhiều thành tựu rực rỡ nhất từ trước tới nay” để nói về kết quả của năm 2017. Các chỉ tiêu của tập đoàn này đều tăng mạnh với doanh thu hợp nhất 46.800 tỷ đồng (tăng 38%), lợi nhuận sau thuế 8.000 tỷ đồng (tăng 21%). Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi HPG thành lập. Đóng góp vào kết quả này là nhóm ngành thép (thép xây dựng, ống thép, tôn mạ) với tỷ lệ gần 90%, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Hòa Phát cũng ghi nhận kỷ lục kinh doanh với 3 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần thép xây dựng và ống thép. Các mảng phụ của tập đoàn này năm qua cũng giữ nhịp tăng trưởng khá: Điện lạnh có doanh thu tăng trên 20%, mảng bất động sản đã bắt đầu bàn giao và ghi nhận doanh thu từ căn hộ Mandarin Garden 2 (Hà Nội)...

Mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.800 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu đại hội cổ đông giao. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 của hãng ước đạt 88.400 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đóng góp 66.200 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng năm nay cũng ghi nhận nhiều dấu ấn. Đầu tiên là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo kỷ lục đến từ lãi trước thuế 11.000 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016 và vượt 16% kế hoạch năm. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank tiếp tục giảm mạnh 0,35% so với 2016 xuống 1,1%.

Xác lập chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, kết quả này tăng trưởng 44% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của đại hội cổ đông đề ra. Ngoài hai “ông lớn” trên, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) cũng thu về hơn 6.400 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 1,6 lần năm 2016. Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cũng có lợi nhuận sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng, vượt 87% kế hoạch đặt ra, gấp đôi năm 2016…

Doanh nghiệp sản xuất đã bứt phá

VIB cho biết, chỉ trong 3 tháng cuối năm, lợi nhuận tăng chủ yếu do các khoản thu từ lãi tăng vọt gần 50%, các khoản thu từ hoạt động dịch vụ tăng gần 70%. Không chỉ VIB, các ngân hàng khác cũng có diễn biến tương tự. Đơn cử như VPB, thu từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng gần gấp đôi, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh cũng gấp rưỡi năm 2016... Điều này cho thấy hoạt động giao dịch, vay vốn của doanh nghiệp và người dân đã tăng mạnh tại hệ thống ngân hàng. Điều đáng nói, không chỉ các doanh nghiệp tài chính hay bất động sản có lợi nhuận tốt mà đến cuối năm 2017 đã ghi nhận sự bứt phá ở các doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp.

Điển hình là CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), năm 2017 doanh thu hơn 8.151 tỷ đồng, tăng 11,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 593 tỷ đồng, 4,9% so với năm 2016...

Doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất khác cũng có sự bứt phá và lợi nhuận vượt xa kế hoạch như CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) có doanh thu hơn 6.825 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước và đạt 110% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 410 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với năm trước. CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng đạt hơn 725,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 61% và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Một doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017 đáng chú ý nữa là Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) với lãi trước thuế khoảng 1.000 tỷ đồng, vượt mức 43% chỉ tiêu đặt ra đầu năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.