Pháp đình

Chuyến bay giải cứu: Hoàng Văn Hưng và 20 bị cáo sắp hầu tòa phúc thẩm

04/12/2023, 11:26

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên ông ta chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau hơn 4 tháng diễn ra phiên xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội dự kiến ngày 20/12 sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Trong số này, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, bị tòa tuyên án chung thân chiều 28/7 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty Nhật Minh) cùng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thái Hòa, lĩnh 18 năm tù về các tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản) kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tuyên ông ta không phạm các tội danh này.

Chuyến bay giải cứu: Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và 20 bị cáo sắp hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 1.

Trong số 54 bị cáo của vụ án, 21 người gửi đơn kháng cáo.

19 bị cáo còn lại cơ bản gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Họ mong tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho họ được hưởng khoan hồng. Trong đó có 3 bị cáo bị tuyên án chung thân, gồm: Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Y tế) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an).

Riêng hai bị cáo Ngô Quang Tuấn (cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế) và Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội) đã rút đơn kháng cáo.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài 4 ngày, do thẩm phán Mai Anh Tài (Chánh tòa Tòa Kinh tế, TAND cấp cao tại Hà Nội) chủ tọa. Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia tố tụng.

Trước đó, từ ngày 11-28/7, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến tù chung thân.

Quá trình xét xử, 53 bị cáo cơ bản thừa nhận cáo buộc của cơ quan tố tụng. Còn Hoàng Văn Hưng khẳng định mình bị oan, không lừa chiếm đoạt 800.000 USD. 

Sau khi nghị án, tòa tuyên 4 bị cáo mức án chung thân, gồm: Hoàng Văn Hưng; Phạm Trung Kiên; Nguyễn Thị Hương Lan và Vũ Anh Tuấn.

Liên quan vụ án, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng 16 năm tù; cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam 30 tháng tù; cựu Cục phó Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng 12 năm tù... 

Nhóm cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị cáo Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý Phó thủ tướng) bị tuyên 7 năm tù; Nguyễn Thanh Hải (cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế) 6 năm tù. Hai cựu chuyên viên vụ này gồm Nguyễn Mai Anh 6 năm tù; Nguyễn Tiến Thân 5 năm tù.

Với nhóm bị cáo nhận hối lộ thuộc một số cơ quan, đơn vị khác, tòa tuyên bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó chủ tịch Hà Nội) 3 năm tù; cựu Phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân 6 năm tù... 

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn lĩnh 5 năm tù về tội môi giới hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 4/2020, do ảnh hưởng của Covid-19 nên Chính phủ cho phép thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa công dân hồi hương. Người dân chỉ cần trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly. Sau đó, các chuyến bay combo được thực hiện với việc người dân tự trả toàn bộ chi phí.

Quá trình thực hiện, các bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác nhũng nhiễu, gây khó khăn, tạo ra cơ chế xin - cho, buộc doanh nghiệp chi tiền bôi trơn.

Từ năm 2020-2021, có 372 chuyến bay combo đã được tổ chức. Để được cấp phép chuyến bay, 20 doanh nghiệp đã đưa và nhận hối lộ tổng cộng 515 lần, với tổng số tiền 165 tỷ đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.