Thế giới

Chuyên gia: "Bom xốp" chống địa đạo của Israel có thể chỉ là tin lá cải?

30/10/2023, 16:00

Theo nhà phân tích Joseph Trevithick của The War Zone, có rất nhiều vấn đề liên quan tới cái gọi là "bom xốp".

"Bom xốp" đến từ đâu?

Gần đây một số kênh truyền thông phương Tây đã chia sẻ câu chuyện về việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị sử dụng cái gọi là "bom xốp", thứ có thể tạo ra cụm bọt đông cứng nhanh để phong tỏa các địa đạo ở Dải Gaza.

Truy ngược lại, hóa ra loại vũ khí này được miêu tả lần đầu tiên trong bài viết được Telegraph (Anh) đăng tải hôm 27/10.

Điều quan trọng mà tất cả chúng ta cần lưu ý đầu tiên đó là tờ báo Anh đã không trích dẫn bất kỳ nguồn tin nào trong bài viết này - và họ cũng nói rằng "IDF chưa đưa ra bình luận về việc sử dụng" vũ khí này.

Theo mô tả của Telegraph, vũ khí gồm 2 phần chứa hỗn hợp hóa học và chỉ được hòa trộn với nhau khi được kích hoạt. Nó đủ nhỏ và nhẹ để một người lính có thể mang theo và triển khai (ném).

Cũng theo tờ báo Anh "vũ khí đã được phát hiện khi binh sĩ Israel triển khai chúng trong các cuộc tập trận vào năm 2021". Mặc dù đăng tải thông tin này nhưng Telegraph không cung cấp bất kỳ hình ảnh hay thông tin chi tiết về cuộc tập trận.

Chuyên gia: "Bom xốp" chống địa đạo của Israel có thể chỉ là tin lá cải? - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Tiếp theo họ nhấn mạnh: "Quân đội (Israel) đã thiết lập một mô phỏng hệ thống địa đạo tại căn cứ quân sự Tze'Elim gần biên giới với Gaza".

Thông tin này được cho là chính xác vì Tze'Elim - còn được gọi là "Little Gaza" - là một "ngôi làng Palestine" với mạng lưới địa đạo đặc biệt được mô phỏng để giúp IDF huấn luyện binh lính tác chiến ở những nơi như Gaza.

"Về mặt kỹ thuật "bom xốp" là nhũ tương lỏng và rất nguy hiểm khi sử dụng, một số binh sĩ Israel đã bị mất thị lực do xử lý sai hỗn hợp", thông tin cuối cùng về vũ khí được Telegraph đưa ra mà không cung cấp bằng chứng chứng minh.

Chế tạo ra "bom xốp" có khả thi?

Về mặt công nghệ, thứ giống như vũ khí được Telegraph mô tả không phải là không thể phát triển được. Có nhiều loại bọt được dùng trong xây dựng có thể giãn nở nhanh và cứng lại để có thể tạm thời bịt các lỗ hổng.

Có thể tạm ví dụ như bọt urethane của nhà sản xuất US Composites, Inc., (Mỹ), thứ được nhà sản xuất quảng cáo là "về cơ bản cứng như đá" "bạn sẽ cần một cái búa để tạo ra bất kỳ vết lõm nào trên nó".

Dù công việc xây dựng là một bối cảnh rất khác so với hoạt động quân sự trong các địa đạo, nhưng không loại trừ khả năng một hỗn hợp dùng cho quân sự có thể được IDF tạo ra từ các công thức thương mại hiện có.

Cũng cần lưu ý rằng nhiều loại bọt hóa học trên thị trường có thể gây tổn thương đến mắt - điều này khá phù hợp với "mất thị lực" trong bài viết của Telegraph.

Chuyên gia: "Bom xốp" chống địa đạo của Israel có thể chỉ là tin lá cải? - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Trên hết, có nhiều ví dụ đã được biết về các loại hóa chất dính được lực lượng an ninh và quân sự của Mỹ sử dụng hoặc thử nghiệm. Và việc sở hữu một "quả bom" có thể bịt các ngách địa đạo có thể rất hữu ích cho những người lính Israel.

Mặc dù IDF có nhiều cách khác (và đang được sử dụng) để phong tỏa các địa đạo ở Gaza bao gồm không kích, nhưng những loại đạn này có thể để lại nguy cơ lớn cho người lính Israel - đến từ các vụ nổ thứ cấp do vũ khí và vật liệu nổ sót lại sau vụ nổ ban đầu.

Vẫn có khả năng là "lá cải"?

Bất chấp các luận điểm nêu trên, rất có thể tin về "bom xốp" là "lá cải".

Chúng tôi (The War Zone) từng nhấn mạnh về các tin tức kiểu này - ví dụ như "bom điện được Mỹ sử dụng ở Syria" trong các bài viết được truyền thông Phương Tây đăng tải vào năm 2017.

Có lẽ điều thú vị là câu chuyện vè "bom xốp của Telegraph xuất hiện cùng ngày với một bài báo rất đáng ngờ và không dẫn nguồn từ Middle East Eye tuyên bố rằng Quân đội Mỹ đang chuẩn bị giúp IDF tràn vào "các địa đạo chứa khí độc thần kinh ở Gaza".

Với những thông tin hiện có, chúng ta không thể kết luận chắc chắn rằng IDF có trong tay "bom xốp" hay không.

Tất cả chỉ có thể được trả lời trong thời gian tới khi các mũi tiến công của Israel đang tiến sâu hơn vào Gaza và những người lính đầu tiên của họ nhảy vào địa đạo Hamas.

Chuyên gia: "Bom xốp" chống địa đạo của Israel có thể chỉ là tin lá cải? - Ảnh 3.

Hình minh họa.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.