Đời sống

Chuyến tàu nghĩa tình đưa 208 người con xa quê về miền Trung, miền Bắc ngày 27 Tết

06/02/2024, 17:22

Chuyến tàu SE10 từ ga Biên Hòa đưa 208 người lao động ở Đồng Nai cùng người thân về quê hương miền Trung miền Bắc đón Tết cùng gia đình.

Ngày 6/2, tại ga Biên Hòa (Đồng Nai), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao Động tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024” đưa 208 công nhân có hoàn cảnh khó khăn cùng gia đình về quê đón Tết.

Những người lao động này được đưa về quê trên chuyến tàu SE10, ga đến chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Chuyến tàu nghĩa tình đưa 208 người con xa quê về miền Trung, miền Bắc ngày 27 Tết- Ảnh 1.

208 hành khách chờ chuyến tàu cuối năm để trở về quê hương với ông bà, cha mẹ.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết: Những chuyến tàu đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết đã trở thành truyền thống, được tổ chức thường niên.

Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân như tặng vé xe, chuyến tàu, chuyến bay 0 đồng. Đây là những hoạt động rất ý nghĩa để động viên, chia sẻ cùng người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chuyến tàu nghĩa tình đưa 208 người con xa quê về miền Trung, miền Bắc ngày 27 Tết- Ảnh 2.

Giây phút tàu lên bánh đưa 208 người lao động về quê hương miền Trung và miền Bắc.

Đợt này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 1.400 công nhân cùng các thành viên gia đình đi trên "Chuyến tàu công đoàn - Xuân 2024" về quê đón Tết và chia làm nhiều đợt, nhiều địa phương, bà Hà cho biết.

Còn theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, trên chuyến tàu có 134 vé hỗ trợ 100% cho đoàn viên, người lao động. Còn lại 74 vé là người thân của người lao động, được hỗ trợ 50% giá vé.

Trong buổi gặp mặt tiễn người lao động lên tàu, lãnh đạo địa phương cũng tặng quà Tết và tiền lì xì cho người lao động.

Được nhận vé tàu miễn phí, chị Nguyễn Thị Lan quê ở Hà Tĩnh cho biết, 3 năm nay chị chưa về quê. Lần này, chị may mắn được nhận vé tàu miễn phí nên chị đưa con gái về cùng để thăm ông bà nội ngoại.

Riêng chồng chị ở lại làm việc xuyên Tết để ra Tết gia đình có thêm chút tiền chi tiêu cho sinh hoạt.

"Mấy năm nay kinh tế khó khăn, hết dịch lại thất nghiệp nên tôi chẳng dám về. Cha mẹ ngày càng già yếu, chỉ mong năm nào cũng được về", chị Lan nói.

Chuyến tàu nghĩa tình đưa 208 người con xa quê về miền Trung, miền Bắc ngày 27 Tết- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người lao động trước khi họ lên tàu về nhà.

Tương tự anh Nguyễn Văn Linh quê tỉnh Thanh Hóa cũng phấn khởi khi được lên chuyến Tàu nghĩa tình.

"Chương trình này rất ý nghĩa và thiết thực, mong là năm nào cũng có những tấm vé miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi", anh Linh chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.