Thời sự Quốc tế

CNN: 2.000 lính thủy quân lục chiến, nhiều tàu đổ bộ Mỹ hướng tới Israel

17/10/2023, 14:54

Theo hãng tin CNN, Mỹ đang triển khai lực lượng phản ứng nhanh cùng tàu đổ bộ hướng đến vùng biển ngoài khơi Israel đồng thời đã ra lệnh cho 2.000 binh sĩ khác chuẩn bị sẵn sàng.

2.000 lính thủy hướng tới bờ biển ngoài khơi Israel

Ngày 16/10, hãng tin CNN dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng phản ứng nhanh bao gồm 2.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đang trên đường hướng tới bờ biển ngoài khơi Israel. 

Các quan chức này không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai, chỉ một quan chức cho biết đơn vị này sẽ hướng tới vùng biển ở miền nam Israel.

Mỹ triển khai 2.000 thủy quân lục chiến hướng đến Israel - Ảnh 1.

Tàu tấn công đổ bộ USS Bataan (trước) và tàu đổ bộ USS Carter Hall làm nhiệm vụ tại Biển Đỏ vào tháng 8/2023 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Các quan chức này cho rằng, đơn vị phản ứng nhanh được đưa tới gần Israel bằng tàu tấn công đổ bộ USS Bataan. Thời gian gần đây, tàu này làm nhiệm vụ tại Vịnh Oman. 

Cùng lúc, tàu đổ bộ USS Carter Hall đang tham gia nhiệm vụ với tàu USS Bataan cũng di chuyển hướng tới Israel.

Đơn vị phản ứng nhanh sẽ gia nhập cùng các tàu sân bay, lực lượng Mỹ đang đóng gần Israel, củng cố thông điệp răn đe của Mỹ tới Iran và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon về việc không tham gia vào xung đột giữa Israel - phong trào Hồi giáo Hamas.

Thêm 2.000 binh sĩ Mỹ sẵn sàng đợi lệnh 

Bên cạnh đó, hãng tin CNN dẫn lời một số quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đêm 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng được triển khai tới Israel để thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ hậu cần, y tế.

Theo các quan chức Mỹ, việc ông Austin yêu cầu binh sĩ Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng được triển khai tới Israel không có nghĩa là số binh sĩ này chắc chắn sẽ được triển khai hoặc sẽ tham gia tác chiến khi được triển khai tới Israel. 

Thay vào đó, yêu cầu của ông Austin là để rút ngắn thời gian các binh sĩ được chỉ định chuẩn bị trong trường hợp nhận được lệnh triển khai tới Israel.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh mục đích của việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh của thủy quân lục chiến Mỹ hướng đến Israel và việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu 2.000 binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Israel là nhằm ngăn chặn xung đột giữa Israel - Hamas lan rộng ra khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington không có kế hoạch triển khai binh sĩ tham gia vào giao tranh giữa Israel - Hamas.

Thay vào đó, từ những động thái này, phần nào có thể đoán được những biện pháp Mỹ có thể thực hiện để hỗ trợ Israel như công tác hậu cần và y tế. Hãng CNN nhận định những hình thức hỗ trợ này đóng vai trò rất quan trọng trong trường hợp Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Dải Gaza.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas leo thang quân đội Mỹ đang gia tăng hiện diện tại khu vực Trung Đông, bao gồm triển khai tàu sân bay thứ hai tới khu vực phía đông Địa Trung Hải để gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ford đang đóng tại đây. 

Ngoài ra, Mỹ cũng điều các tiêm kích thuộc Lực lượng Không quân Mỹ tới khu vực.

Ngoài CNN, một số hãng tin khác như Wall Street Journal cũng đưa tin về khả năng Mỹ triển khai binh sĩ tới Israel.

Về thông báo chính thức từ giới chức Mỹ, vào ngày 16/10, trả lời báo giới về khả năng Mỹ triển khai binh sĩ tới Israel, Phó thư ký báo chí Lầu năm góc Sabrina Singh cho biết bà không có thông tin để cung cấp vào thời điểm hiện tại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.