Du lịch

Có cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, gần 200.000 lượt khách đổ về Mũi Né

02/05/2023, 21:01

Kỳ nghỉ lễ kéo dài, có cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, du khách đổ về Mũi Né đông kỷ lục, ước tính gần 200.000 lượt (gấp đôi so với năm ngoái).

Chiều 2/5, Sở VHTT&DL Bình Thuận cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài, thời tiết nóng, đi lại thuận tiện nhất là khi đưa tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vào khai thác nên người dân chuyển hướng đi nghỉ tại Mũi Né tăng cao.

Ước tính từ ngày 29/4 đến 3/5, du khách đến Bình Thuận đạt con số gần 200.000 lượt, gấp đôi so với năm ngoái.

Trưa 2/5, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu đi ngang các resort ở Hàm Tiến - Phan Thiết một lượng khách bắt đầu trả phòng để trở về TP.HCM, nhưng khách ở Mũi Né vẫn đông nghịt.

Chị Nguyễn Thanh Loan, du khách đến từ TP.HCM cho biết, các năm trước chị và mấy gia đình tổ chức đi Hồ Tràm, Vũng Tàu nghỉ lễ. Năm nay chuyển hướng đi Mũi Né, Phan Thiết vì giờ có cao tốc đi rất nhanh, rất thuận tiện, chỉ mất 2h đồng hồ là tới.

img

Bãi biển Đồi Dương - Phan Thiết đông nghịt khách

“Giờ đã có cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sau cứ cuối tuần chị và nhóm bạn sáng cà phê TP.HCM, trưa ăn bánh canh Phan Thiết, chiều tối về lại TP.HCM, thật tuyệt”, chị Loan nói.

Theo khảo sát một số nhà hàng hải sản tươi sống ở khu du lịch Phan Thiết, thị trường hải sản tăng khoảng 30% còn lại các mặt hàng khác không tăng.

Giá phòng các resort ở Mũi Né tăng từ 30 - 40%, một số khách sạn ở Phan Thiết tăng cao hơn. Khu vực TX La Gi, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong không tăng.

Công suất phòng bình quân của cả tỉnh đạt từ 75 - 85%, riêng các resort ở khu vực Mũi Né hết công suất. Khách đi theo nhóm và gia đình, rất ít khách đi theo các tour lữ hành.

Chuyên gia du lịch đánh giá, năm nay Mũi Né đón lượng khách tăng cao dịp 30/4, 1/5 là do tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vừa khánh thành, đưa vào vận hành ngày 29/4, rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến Mũi Né chỉ 2h đồng hồ, thay vì đi 5 - 6h như trước đó theo QL1.

Mặt khác, kỳ nghỉ này kéo dài đúng vào mùa nắng nóng, nên lượng khách đi theo gia đình hầu hết muốn đến biển để tắm mát, nghỉ dưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.