Y tế

Có nên bắt học sinh đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 suốt buổi học?

19/04/2023, 19:32

Một số địa phương yêu cầu học sinh đeo khẩu trang suốt buổi học để phòng dịch Covid-19. Theo chuyên gia y tế, việc này là không cần thiết.

Ngày 19/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, PGS.TS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết: “Mặc dù, số ca mắc mới Covid-19 có tăng nhanh trong những ngày gần đây, tuy nhiên không cần thiết yêu cầu trẻ phải đeo khẩu trang trong toàn thời gian học tại trường.

Mỗi lớp học nên theo dõi sát sao, nếu trẻ nào có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19, thì nên test. Trong trường hợp dương tính, cho trẻ ở nhà cách ly theo quy định của bộ Y tế, các trẻ khác đến trường bình thường.

Quan trọng nhất là cần đảm bảo việc khử khuẩn tốt ở trường, lớp. Hơn nữa, trẻ khi mắc Covid-19 thường nhẹ hơn rất nhiều so với người lớn”.

img

Việc yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong suốt buổi học là không cần thiết (ảnh minh họa)

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh có công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành giáo dục thực hiện nghiêm quy định 2K bằng việc đeo khẩu trang toàn thời gian ở trường và tích cực khử khuẩn.

Được biết, tính đến ngày 16/4, có 560 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mắc Covid-19. Trong đó, các ca mắc được phát hiện tại các trường học như: Trường THPT Hoàng Văn Thụ (22 học sinh), Trường tiểu học Stephen Hawking (7 học sinh), Trường Dân tộc nội trú tỉnh (66 giáo viên, học sinh)...

Tương tự, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng vừa có văn bản khẩn về việc tăng cường phòng chống Covid-19, trong đó có yêu cầu các giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm 2K, đeo khẩu trang và khử khuẩn trong trường học.

Còn tại Hà Nội, nhiều trường cũng gửi tin nhắn tới các gia đình học sinh, đề nghị "nhắc nhở các con thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, khi tham gia các hoạt động tập thể”.

Theo quy định của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19, các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng cho người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19; Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4.

Ngoài ra, việc bắt buộc đeo khẩu trang được quy định tại cơ sở y tế; nơi cách ly y tế; nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế; khi tham gia phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi...) hoặc tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người

Còn tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối; nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trường…), thì nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng được quy định phải đeo khẩu trang.

Trong tuần qua, số ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận tăng đều mỗi ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân.

Theo Bộ Y tế, Omicron vẫn là biến thể chiếm ưu thế với hơn 500 biến thể phụ như BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Trong đó, biến thể phụ XBB.1.5 đã phát hiện tại 95 quốc gia.

Hiện nay, WHO xếp XBB.1.5 vào nhóm biến thể đáng quan tâm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời có 7 biến thể khác thuộc nhóm đang được theo dõi bao gồm BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1.

Kết quả giám sát giải trình tự gene cho thấy các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.