Xã hội

Còn hàng trăm phụ huynh ở Thanh Hóa cho con nghỉ học để phản đối chuyển trường

28/03/2024, 13:16

Sáng 28/3, vẫn còn hơn 300 học sinh chưa được phụ huynh cho đi học để phản đối việc chuyển trường.

Sáng 28/3, ông Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày chỉ có khoảng 130 học sinh đến trường đi học, hơn 300 học sinh còn lại không đến trường.

Còn hàng trăm phụ huynh ở Thanh Hóa cho con nghỉ học để phản đối chuyển trường- Ảnh 1.

Phụ huynh dán băng rôn xung quanh trường phản đối việc chuyển trường cho học sinh.

Như thường lệ, nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường cho các học sinh đi học. Hiện, nhiều phụ huynh tiếp tục tập trung ở khu vực cổng trường để phản đối việc sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám (ở thị trấn Triệu Sơn).

Được biết, trong sáng nay 28/3, UBND thị trấn Triệu Sơn cũng đã mời đại diện phụ huynh đến trụ sở để đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, nhằm tuyên truyền, động viên nhân dân đưa con em trở lại trường học.

Trước đó, chiều 27/3, các phụ huynh đã không cho 457 học sinh (tất cả học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) đi học. Nhiều phụ huynh tập trung ở cổng trường để phản đối sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám.

Còn hàng trăm phụ huynh ở Thanh Hóa cho con nghỉ học để phản đối chuyển trường- Ảnh 2.

Chiều 27/3, hàng trăm phụ huynh không cho con đi học, phản đối việc chuyển trường.

Các phụ huynh cho rằng, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc là trường có bề dày truyền thống, là trường chuẩn quốc gia mức độ 1, có số lượng học sinh lớn hơn Trường tiểu học Lê Văn Tám (trường này có hơn 200 học sinh). Chưa kể, sau sáp nhập, phụ huynh phải đưa đón con xa hơn khoảng 2km, đặc biệt là phải đi qua nhiều trục đường lớn tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Bà Trịnh Thị Th (80 tuổi, ngụ thị trấn Triệu Sơn) cho biết: "Nếu sáp nhập về trường mới, chúng tôi phải đưa con em đi học quãng đường xa, lại phải đi qua tuyến đường lớn, đông phương tiện qua lại rất nguy hiểm. Hơn nữa, dân chúng tôi đi làm ăn, con cái đều nhờ ông bà đưa đón, nhiều cháu tự đi xe đạp tới trường. Nay chuyển qua trường mới, nhiều người già không thể đưa con cháu đi xa được, các cháu đi lại băng qua đường, chúng tôi rất lo lắng".

Còn hàng trăm phụ huynh ở Thanh Hóa cho con nghỉ học để phản đối chuyển trường- Ảnh 3.

Sáng 28/3, vẫn còn hơn 300 học sinh chưa được phụ huynh đưa đến trường.

Theo tìm hiểu, ngày 21/2, Huyện ủy Triệu Sơn có thông báo về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đồng ý chủ trương sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám theo đề xuất của UBND thị trấn Triệu Sơn; đồng thời đồng ý để bàn giao hiện trạng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho Trường THCS Tô Vĩnh Diện (bên cạnh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) để mở rộng trường.

Ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn cho biết việc sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám mới là chủ trương và đang xin ý kiến của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, tuy nhiên, đến nay Sở GD&ĐT Thanh Hóa vẫn chưa có trả lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.