An ninh hình sự

Công an Bình Định triệt phá đường dây bán dâm lớn, tạm giữ 26 đối tượng

21/12/2023, 18:49

Ngày 21/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa triệt xóa đường dây môi giới, mua bán dâm lớn trên địa bàn do “tú ông” Nguyễn Ngọc Tú (SN 1988, ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cầm đầu.

Công an tỉnh Bình Định còn tạm giữ 25 đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán dâm trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an Bình Định triệt phá đường dây bán dâm lớn, tạm giữ 26 đối tượng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định cùng lực lượng của Bộ Công an đồng loạt kiểm tra hành chính các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Quá trình kiểm tra đã bắt quả tang 2 cặp nam - nữ đang mua bán dâm tại 2 khách sạn thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Theo lực lượng công an, đường dây do đối tượng Nguyễn Ngọc Tú cầm đầu là đường dây mua bán dâm lớn, địa bàn hoạt động tương đối rộng. Phương thức hoạt động của đường dây này là liên lạc qua điện thoại điều gái bán dâm đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và TX An Nhơn.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án 0723M, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định 10 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa đường dây “môi giới mại dâm” và “chứa mại dâm” trên.

Trước đó, vào sáng 15/12, Công an tỉnh Bình Định tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng công an toàn tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tăng cường thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc dư luận. Phối hợp các lực lượng trong nhận diện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, mại dâm…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.