Xã hội

Công an Hà Nội thông tin tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

19/01/2024, 15:48

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội vừa có thông tin về tiến độ điều tra và xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong.

Đang điều tra hành vi không kiểm tra triệt để vi phạm trật tự xây dựng

Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội do UBND TP Hà Nội tổ chức trong chiều 19/1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin tiến độ điều tra và xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong.

Công an Hà Nội thông tin tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Ky cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an đã tập trung điều tra, khởi tố vụ án và bắt chủ chung cư mini là ông Nghiêm Quang Minh.

"Đồng thời, chúng tôi có kế hoạch điều tra, xác định các yêu cầu điều tra của vụ án đặt ra. Trong đó, có nhóm hành vi đã có căn cứ xác định vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được kiểm tra triệt để", ông Ky nói.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vấn đề này Công an TP Hà Nội trong thời gian vừa qua đang phân loại để cá thể hóa trách nhiệm hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm.

"Chúng tôi sẽ tiến hành tố tụng, hiện nay đang trong giai đoạn điều tra, khi có kết quả xử lý chúng tôi sẽ kịp thời thông tin đến cơ quan báo chí", ông Ky nói.

Liên quan tới chung cư mini cháy tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, theo tìm hiểu, vào tháng 3/2015, UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình.

Theo đó, quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, với 6 tầng (độ cao tương đương 20,2m, không tính tum thang), tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m², trên thửa đất 240m².

Tuy nhiên, thực tế tòa nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ dù được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng, với diện tích khoảng 200m².

Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Công an Hà Nội thông tin tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong- Ảnh 2.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân khiến 56 người tử vong.

Vẫn đang kiểm tra ba tổ chức Đảng liên quan

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm với ba tổ chức Đảng sau vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân khiến 56 người tử vong.

Trả lời câu hỏi này, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra.

"Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí", ông Dũng nói.

Trước đó, ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Trong thông cáo gửi đi cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhắc lại vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 cán bộ là đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an)...

Trưởng đoàn kiểm tra là ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Phó trưởng đoàn thường trực là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan.

Nội dung kiểm tra cụ thể, bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị và kết luận của Ban Bí thư; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị của Thủ tướng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cùng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an thành phố, tại ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 13/9, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ chung cư mini nêu trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.