An ninh hình sự

Công an Hà Nội vào cuộc vụ hàng loạt xe ô tô thủng lốp trên cầu Thanh Trì

09/01/2024, 17:14

Sau khi tìm thấy nhiều mảnh kim loại trên cầu Thanh Trì khiến xe ô tô bị thủng lốp khi đang lưu thông, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc làm rõ.

Liên quan đến vụ việc nhiều xe ô tô bị thủng lốp khi đang lưu thông trên cầu Thanh Trì, ngày 9/1, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc làm rõ.

"Đến nay Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc và thủ phạm làm rơi hay cố tình rải mảnh kim loại để xử lý theo quy định", nguồn tin cho biết.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ hàng loạt xe ô tô thủng lốp trên cầu Thanh Trì- Ảnh 1.

Đoạn đường khoảng 30m trên cầu Thanh Trì đầy rẫy mảnh kim loại.

Trước đó, chiều 5/1, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhận được phản ánh về tình trạng xe ô tô bị thủng lốp khi đang lưu thông trên cầu Thanh Trì.

Sau khi xác minh, đã có khoảng 5 – 6 xe ô tô bị thủng xăm, rách lốp và phải dừng lại trên cầu khiến đoạn đường bị ùn tắc.

"Tại hiện trường, CSGT tìm thấy nhiều mảnh kim loại, là nguyên nhân dẫn đến việc xe ô tô bị rách lốp. Đây là sự cố hy hữu nhưng cũng rất nguy hiểm, lưỡi dao mỏng nên khi đâm vào lốp xe có thể gây thủng lốp ngay lập tức. Ngoài ra, đây không phải là hành vi cố tình mà do xe tham gia giao thông làm rơi", một cán bộ CSGT nhận định.

Tiếp nhận vụ việc, Xí nghiệp Cầu Thanh Trì đã tiến hành thu dọn các mảnh kim loại (tập trung ở khu vực Km 164+200 hướng Pháp Vân đi quốc lộ 5, tại làn số 2 và 3) để đảm bảo an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.