An ninh hình sự

Công an tỉnh Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm

14/07/2023, 13:02

Công an tỉnh huy động toàn bộ lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án.

Sáng 14/7, Công an tỉnh Bình Thuận ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm 2023.

img

Quang cảnh buổi lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ. Đồng thời động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tấn công trấn áp tội phạm.

Công an tỉnh đặt mục tiêu trừng trị các loại tội phạm, các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các hành vi lấn chiếm đất, “cướp đất”, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma túy; các hành vi khai thác khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô…

img

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tại lễ ra quân.

“Công an các đơn vị, địa phương nào để tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp mà không có biện pháp đấu tranh, triệt phá, gây bất an trong nhân dân, để cơ quan cấp trên trực tiếp đấu tranh triệt phá thì thủ trưởng các đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công an tỉnh", đại tá Lê Quang Nhân nhấn mạnh.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận thời gian qua, được sự phối hợp, hỗ trợ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

img

Các lực lượng diễu hành trong buổi lễ ra quân.

Công an tỉnh nhận định, từ nay đến cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm hơn. Trong đó, nổi lên là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động lưu động, tín dụng đen...

Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 111 vụ tai nạn, làm chết 80 người, bị thương 70 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 14 vụ (11,2%), giảm 8 người chết (9,1%) và tăng 5 người bị thương (7,7%).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.