Xã hội

Công an TP.HCM hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi cháy chung cư

14/09/2023, 18:20

"Khi căn hộ có khói bao trùm thì di chuyển thấp người, tìm hướng thoát nạn theo đèn chỉ dẫn, trường hợp phải đi qua lửa thì dùng chăn, khăn trùm đầu", thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Tại họp báo chiều 14/9, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, quy định pháp luật không có khái niệm "chung cư mini". Tuy nhiên, TP.HCM đang có hơn 42.000 nhà trọ, phòng cho thuê thuộc diện quản lý của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Trước khi vụ cháy ở Khương Hạ (Hà Nội) xảy ra làm 56 người tử vong, công tác rà soát, đánh giá tình hình PCCC của Công an TP.HCM đối với các cơ sở, nhà cho thuê trên địa bàn vẫn thường xuyên diễn ra. 

Đa số cơ sở đã được lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên nhiều nhà ở cá nhân sử dụng thiết bị điện chưa đảm bảo an toàn. Một số căn hộ không được trang bị phương tiện PCCC từ đầu;  thiếu các hệ thống báo cháy; thiếu lực lượng được tập huấn xử lý cháy. Bên cạnh đó, người dân cư trú tại các nhà trọ, nhà cho thuê còn hạn chế về kỹ năng PCCC.

"Nguy hiểm nhất là các nhà cho thuê cao tầng có hầm giữ xe nhưng chưa được lắp đặt an toàn hệ thống PCCC", thượng tá Hà nói và cho biết, công an địa phương đang củng cố hồ sơ, khi có dấu hiệu sẽ xử lý.

Công an TP.HCM: Pháp luật chưa có khái niệm chung cư mini  - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhận định các vụ cháy nguy hiểm và dễ gây cháy lan nhất hiện nay thường xuất phát từ các hầm giữ xe, nhà có thiết kế cầu thang bộ, thang máy nhưng không áp dụng đúng quy trình đảm bảo PCCC, lối thoát hiểm cho người dân.

Ông Hà cho biết, các tầng hầm thang bộ thông lên các tầng tòa nhà. Quá trình sử dụng, người dân không đóng kín cầu thang nên khi xảy ra cháy, cầu thang bộ vô tình trở thành nơi lan khói độc. 

Thượng tá Hà khuyến cáo, khi xảy ra sự cố hỏa hoạn trong chung cư, người dân cần bình tĩnh, xác định khu vực an toàn để di chuyển. Với đám cháy xảy ra trong căn hộ, nếu không dập tắt được, người dân cần thoát hiểm nhanh nhất; đóng cửa phòng, tránh để cháy lan, không trốn trong nhà vệ sinh.

Thứ hai, khi đám cháy xảy ra ngoài căn hộ, phải xác định khu vực cháy, khói nguy hiểm để tránh xa, không thoát bằng lối thang máy; dùng giẻ, khăn bịt mũi không ngửi khói độc.

"Khi căn hộ có khói bao trùm thì di chuyển thấp người, tìm hướng thoát nạn theo đèn chỉ dẫn, trường hợp phải đi qua lửa thì dùng chăn, khăn trùm đầu thoát khỏi", thượng tá Hà nói. 

Nêu thêm một số tình huống, thượng tá Hà khuyến cáo nếu khu vực thoát hiểm có sức nóng tăng dần, người dân phải thoát hiểm theo hướng ngược lại. Có thể dùng dây thang, dây thoát hiểm xuống đất. 

Khi thuê nhà, người dân chọn nơi trang bị hệ thống PCCC theo quy định. Người dân cũng có thể tự trang bị thang thoát hiểm, mặt nạ phòng độc; kiểm tra cháy nổ các thiết bị điện, không đặt các thiết bị dễ cháy gần thiết bị điện; tham gia các khóa tập huấn phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên bảo dưỡng; kiểm tra hệ thống điện, quan tâm nguồn gốc các thiết bị điện khi mua; quản lý chặt quá trình sạc điện các xe điện; không đốt nhang nến thờ cúng khi ra khỏi nhà. 

Ông Tống Đức Tiến, Trưởng phòng cấp phép xây dựng cũng cho biết, hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có khái niệm chung cư mini. Thay vào đó là nhà ở các hộ gia đình, cá nhân.

Năm 2020, Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, trong đó có hướng dẫn PCCC. Công tác PCCC cũng quy định rõ, với những trường hợp phải thẩm định PCCC. Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm đối chiếu thiết kế thẩm duyệt PCCC với thiết kế công trình để đảm bảo công tác PCCC.

Trường hợp quy mô nhỏ, dưới 5.000m3 không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế, chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo quy chuẩn PCCC về hành lang, lối thoát hiểm cho công trình.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.