Quản lý

Công đoàn Bệnh viện GTVT: Chăm lo tinh thần, thi đua làm tốt chuyên môn

15/04/2023, 10:29

Đại hội Công đoàn Bệnh viện GTVT nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp, bầu Ban chấp hành gồm 11 ủy viên.

Chiều 14/4, Công đoàn Bệnh viện GTVT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, tiến hành tổng kết nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương ghi nhận, biểu dương Công đoàn Bệnh viện GTVT dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có nhiều hoạt động sôi nổi, động viên cán bộ, nhân viên, y bác sĩ nâng cao chuyên môn, nêu cao tinh thần y đức.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương và ban lãnh đạo Bệnh viện GTVT tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Chủ tịch Phạm Hoài Phương đề nghị thời gian tới, Công đoàn Bệnh viện có nhiều hoạt động sáng tạo, tiếp tục các hoạt động chăm lo CBNV, khẳng định vai trò là người đại diện của người lao động. Đặc biệt quan tâm động viên các y bác sĩ, nhân viên y tế gắn bó, xây dựng bệnh viện ngành GTVT phát triển bền vững.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023, đại diện Công đoàn Bệnh viện GTVT cho biết, đây là bệnh viện đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm cổ phần hóa. Sau 7 năm thực hiện bệnh viện còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế hoạt động; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do nhiều nguyên nhân; bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 dẫn đến số lượng bệnh nhân giảm nhiều trong các năm 2020-2022 đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của CBNV...

Trong bối cảnh đó, Công đoàn Bệnh viện đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBNV, đoàn viên công đoàn để động viên kịp thời. Cùng đó có nhiều hoạt động khởi sắc, đề ra những phương thức hoạt động phù hợp, động viên thu hút đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua trong việc nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

img

Quang cảnh đại hội

Hàng năm, Công đoàn đã ký cam kết phối hợp thực hiện giữa chính quyền và Đoàn thanh niên. Qua đó, quan hệ lao động, điều kiện làm việc, đời sống, tinh thần của CBNV, người lao động và đoàn viên công đoàn được cải thiện; 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và có sổ bảo hiểm XH, đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo định kỳ...

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đã thống nhất thực hiện thành công các chỉ tiêu cụ thể: 100% CBVC có việc làm và thu nhập ổn định; Thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 2% đạt danh hiệu CSTĐ từ cấp gành trở lên.

Đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến KHKT; phấn đấu mỗi phòng có 2 sáng kiến/năm. 100% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn. 90% tổ công đoàn xuất sắc, không có tổ công đoàn yếu kém; Công đoàn bệnh viện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện GTVT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 ủy viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.