Quản lý

Công đoàn GTVT Việt Nam đẩy mạnh thi đua yêu nước, lao động giỏi, sáng tạo

08/07/2022, 17:47

Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Chiều 8/7, tại Đà Nẵng, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 khóa X mở rộng và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2021.

img

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của đất nước nói chung và ngành GTVT nói riêng, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, chia sẻ khó khăn với đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

“Nhiệm vụ 6 tháng cối năm của ngành GTVT vẫn còn hết sức nặng nề, hoạt động các cấp công đoàn cần bám sát nhiệm vụ của ngành để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và ngành GTVT”, ông Phương nói.

img

Đại diện các công đoàn cơ sở ngành GTVT tham dự hội nghị

Theo ông Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn ngành GTVT phối hợp tốt với cơ quan quản lý đồng cấp tập trung động viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị; thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Các cấp công đoàn trực thuộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của tổ chức công đoàn tới người lao động; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ...

Công tác xã hội - từ thiện được các cấp công đoàn luôn chú trọng và quan tâm thực hiện tốt đối với CNVCLĐ trong ngành và các hoạt động trong cộng đồng; Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam thường xuyên chăm lo tốt cho CNVCLĐ ngành GTVT, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…

img

Lãnh đạo Công đoàn GTVT tặng khen thưởng các cá nhân, tập thể các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc về văn hóa công sở, tài chính công đoàn

Ông Minh cho biết thêm, 6 tháng cuối năm, Công đoàn GTVT Việt Nam tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam…

Tại hội nghị, ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những thành quả mà Công đoàn GTVT Việt Nam và các công đoàn cơ sở đạt được trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua.

Ông Thuật cũng đề nghị Công đoàn ngành GTVT cũng như các công đoàn cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại hội nghị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.