Bất động sản

Công trình sai phép ở TP.HCM: Người dân bất an vì cưỡng chế nửa vời

11/12/2023, 11:13

Nhiều công trình nhà ở tại khu phố 3A và 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM, bị cưỡng chế nửa vời rồi để tồn tại kéo dài trong nhiều năm, khiến người dân bất an.

Công trình sai phép ở TP.HCM, cưỡng chế nữa vời rồi để tồn tại - Ảnh 1.

Công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng sai phép ở phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM) cưỡng chế nữa với, khiến người dân bất an.

Người dân bất an vì công trình cưỡng chế nửa vời

Các công trình xây dựng sai phép ở phường Thạnh Lộc nằm trên thửa đất số 1406 và 1407 tờ bản đồ số 28 (theo tài liệu năm 2004-2005 của phường Thạnh Lộc, quận 12) đều là những công trình nhà ở riêng lẻ.

Trong đó, phần công trình xây dựng vi phạm trên thửa đất số 1406 do ông Trần Đại Nguyên, địa chỉ tại số 34/26/3 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp (TP.HCM) làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng sai phép trên thửa đất số 1407 do ông Lê Văn Đôn và bà Hứa Mỹ Hạnh làm chủ đầu tư.

Các công trình tại hai thửa đất này đã xây dựng không tuân theo giấy phép được cấp. Cơ quan chức năng cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế và thi hành cưỡng chế đối với các công trình này.

Cụ thể, vào ngày 29/10/2021, UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) đã ban hành thông báo số 390/TB-UBND về việc tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Sau thông báo này, UBND phường Thạnh Lộc đã phối hợp với Đội trật tự đô thị quận 12 và các bên liên quan để thực hiện cưỡng chế đối với các công trình xây dựng sai phép tại thửa đất số 1406 và 1407.

Tuy nhiên, quá trình cưỡng chế thực hiện một phần, rồi để tồn tại kéo dài đến nay. Cụ thể, ghi nhận mới đây của phóng viên tại hai thửa đất này vào ngày 9/12 cho thấy nhiều căn nhà ở riêng lẻ có chiều cao 4 tầng ở đây vẫn tồn tại. Một số căn nhà khác mặc dù đã bị cơ quan chức năng tháo dỡ một phần bức tường nhưng kết cấu căn nhà vẫn giữ nguyên.

Công trình sai phép ở TP.HCM, cưỡng chế nữa vời rồi để tồn tại - Ảnh 2.

Hiện trạng công trình xây dựng ở hai thửa đất số 1406 và 1407, phường Thạnh Lộc, quận 12 sau khi cưỡng chế. Ảnh: chụp ngày 9/12.

Việc tháo dỡ một phần của tường nhà đã làm suy giảm chất lượng của các công trình này, có thể dẫn đến nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Điều này đang gây lo ngại và bất an cho cư dân sinh sống trong khu vực khi di chuyển qua đây. Nguy hiểm hơn, sát vách những căn nhà bị cưỡng chế nửa vời này có nhiều căn nhà khác đang có người dân sinh sống.

Vì sao công trình vẫn tồn tại sau cưỡng chế?

Các công trình xây dựng sai phép tại hai thửa đất số 1406 và 1407 đều đã bị cơ quan chức năng ra quyết định cưỡng chế và đã thực hiện việc cưỡng chế từ tháng 10/2021. Tuy nhiên, đến nay (sau hơn 2 năm) các công trình này vẫn tồn tại, một số thì cưỡng chế nửa vời rồi để tồn tại.

Cụ thể, tại thửa đất 1406, ngày 18/10/2019, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 2674/QĐ-CCXP, cưỡng chế công trình trái phép và buộc thực hiện biện pháp khắc phục đối với chủ đầu tư là ông Trần Đại Nguyên. Bên cạnh đó, UBND quận 12 cũng đã ban hành Quyết định cưỡng chế và buộc khắc phục hậu quả số 2447/QĐ-CCXP ngày 16.6/2021.

Còn tại thửa đất số 1407, UBND quận 12 đã ban hành Quyết định số 4371/QĐ-XPVPHC ngày 18/09/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và Quyết định số 4778/QĐ-CCXP ngày 15/10/2020 về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm.

Công trình sai phép ở TP.HCM, cưỡng chế nữa vời rồi để tồn tại - Ảnh 3.

Văn bản thông báo tổ chức cưỡng chế đối với các công trình vi phạm tại các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 28 của phường Thạnh Lộc, quận 12.

Thông tin về việc các công trình nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 1406 và 1407, phường Thạnh Lộc đã thực hiện cưỡng chế nhưng đến nay vẫn tồn tại, ông Nguyễn Thanh Thắng, Công chức Địa chính - Xây dựng phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM) cho biết, sau khi có quyết định cưỡng chế của UBND quận 12, phường đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng sai phạm. Theo ông Thắng việc cưỡng chế chỉ thực hiện một phần vì chủ đầu tư xin được tự khắc phục.

Khi phóng viên hỏi chủ đầu tư đã đưa ra cam kết trong thời hạn bao lâu thì sẽ tự khắc phục xong, ông Thắng trả lời, việc này phường sẽ tiếp tục mời chủ đầu tư lên để làm việc thêm.

Thông tin về công trình xây dựng sai phép ở thửa đất số 1407, phường Thạnh Lộc của chủ đầu tư là ông Lê Văn Đôn và bà Hứa Thị Hạnh, đại diện UBND quận 12 cho biết, chủ đầu tư đã tự khắc phục tháo dỡ một phần công trình vi phạm và UBND phường Thạch Lộc cũng đã tổ chức cưỡng chế.

Liên quan đến quản lý xây dựng trên địa bàn TP.HCM, Thành Uỷ TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Và văn bản số 264-KL/TU về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU. Theo đó, Thành ủy TP. HCM yêu cầu UBND Thành phố, các sở, ngành phải khẩn trương, kiên quyết thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật, làm tiền đề để chính quyền quận - huyện, phường - xã - thị trấn chấn chỉnh việc quản lý xây dựng trên địa bàn, thực hiện đúng yêu cầu chấm dứt tình trạng xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý theo pháp luật, để lập lại trật tự kỉ cương đô thị.

Thành ủy TP.HCM cũng yêu cấu, có biện pháp xử lý nghiêm với các đối tượng vừa qua đã xây dựng và môi giới bán các công trình xây dựng không phép, sai phép với quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho người mua và trật tự đô thị. Trường hợp móc ngoặc với một số công chức thoái hóa để xây dựng và mua bán trái pháp luật, cần giao cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ và kết luận sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.