Xã hội

Covid-19 ngày 22/5: Phong tỏa Park 9 Times City có cháu bé Ấn Độ dương tính

22/05/2021, 21:19

Tin tức Covid-19 ngày 22/5 mới nhất: Cơ quan chức năng phong tỏa toà Park 9, Khu đô thị Times City sau khi ghi nhận cháu bé 3 tuổi dương tính.

img

Nhân viên Y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 xuyên đêm

Tin tức mới nhất Covid-19 ngày 22/5

Tối 22/5, lãnh đạo UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã quyết định phong tỏa tạm thời toà chung cư Park 9, Khu đô thị Times City sau khi ghi nhận trường hợp cháu bé 3 tuổi (quốc tịch Ấn Độ) dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, vào 16h30 chiều nay, phường Mai Động nhận được thông tin về cháu bé 3 tuổi, quốc tịch Ấn Độ là ca nghi mắc COVID-19 tạm trú tại tầng 33 Park 9 - Park Hill (Khu đô thị Times City).

Trước đó, cùng ngày, bệnh nhân tới bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi bệnh nhi được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục có kết quả dương tính.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND phường Mai Động yêu cầu trạm y tế phối hợp công an phường tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Kể từ 17h30 cùng ngày, chính quyền sở tại đã yêu cầu toàn thể cư dân đang sinh sống tại toà Park 9 không rời khỏi toà nhà cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 33 Park 9 ở trong nhà, không rời khỏi tầng này để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

img

Tạm phong tỏa toà chung cư Park 9, Khu đô thị Times City, Hà Nội.

"Có thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Quảng Nam" là tin giả

Tối 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho biết, thông tin về một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 mới ở Quảng Nam là giả. Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam đang xác minh để làm rõ đối tượng tung tin giả này.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, vào ngày 21/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhận được thông tin về một phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính của anh P.Đ.K (SN 2002, trú ở phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ). Tiến hành kiểm tra, rà soát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam khẳng định thông tin này là giả.

Liên quan đến việc này, ngày 20/5, anh P.Đ.K có đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam để thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và đã nhận được Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong cùng ngày.

Thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 đến ngày 22/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho hay, đến nay, Quảng Nam đã thực hiện 15.414 mẫu xét nghiệm, trong đó, có 3 mẫu dương tính, 15.139 mẫu âm tính và 272 mẫu chưa có kết quả.

Tại cơ sở cách ly tập trung đang cách ly cho 1.571 người; đang cách ly tại cơ sở y tế có 34 người; và có 3.136 người đang thực hiện cách ly tại nhà.

img

Thông tin về trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở Quảng Nam là giả

Hàng loạt địa phương lùi lịch thi vào lớp 10

Nhiều địa phương đã thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021, mới nhất là tỉnh Thái Bình.

Mặc dù đã gỡ bỏ giãn cách xã hội từ 12h ngày 20/5 nhưng tỉnh Thái Bình vẫn quyết định điều chỉnh lịch thi vào lớp 10 trên cơ sở đề xuất của Sở GD&ĐT.

Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên của địa phương này diễn ra vào 2 ngày: 5-6/6 (lịch cũ là 27- 28/5). Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập đại trà vào 2 ngày: 19-20/6 (lịch cũ là 8-9/6).

Năm 2021, thí sinh Thái Bình thi vào lớp 10 THPT công lập sẽ thực hiện 3 bài thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Địa phương này cũng đã thông báo cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường từ ngày 24/5.

Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, cho biết thành phố đã tổ chức xong đánh giá lớp 9 và nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, lên danh sách điểm phòng thi, cán bộ coi thi, nhưng phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Thời gian tổ chức chưa được ấn định mà chờ dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát.

Trước đó, Sở GD&ĐT Đà Nẵng dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trong các ngày 3, 4, 5/6.

Ngày 10/5, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, ký văn bản về việc cho phép lùi thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Qua đó, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu chỉ đạo các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, các phòng GD&ĐT tạm dừng phát hành hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 6 năm học 2021-2022.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, đối với kì thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi, dự kiến chia thành 2 đợt.

Đợt 1 sẽ tổ chức thi sau lịch đã công bố trong khoảng từ 7 đến 10 ngày cho thí sinh đủ điều kiện. Đợt 2, căn cứ tình hình cụ thể, lựa thời điểm phù hợp để tổ chức thi cho thí sinh còn lại, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Trong thời gian tới, sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể các đợt thi sau.

Học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, ngoài việc đăng ký dự thi trực tiếp, có thể đăng ký dự thi trực tuyến (có hướng dẫn cụ thể sau).

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đồng ý với đề xuất của sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 được dời đến ngày 10-14/6. Trong kế hoạch cũ, thí sinh dự thi từ ngày 30/5.

img

Covid-19 bùng phát, nhiều địa phương phải thay đổi lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021.

Đà Nẵng có ca nhiễm mới là cán bộ công an phường

Chiều 22/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 1 trường hợp mắc COVID-19.

Bệnh nhân 5015 (N.D.M, nam, 38 tuổi, trú đường Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), công tác tại Công an phường Nam Dương, số 193 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Thông tin lịch trình của BN 5015 được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng công bố cho người dân biết, liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn.

Cụ thể, ngày 1/5, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình, buổi chiều có chở vợ con đi dạo bằng ô tô.

Ngày 2/5, bệnh nhân tham gia làm căn cước công dân tại UBND phường Nam Dương, có mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

Ngày 4/5, bệnh nhân đến Trường Tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận đang làm căn cước tại đó. Buổi tối tham gia tổ tuần tra 8394 với dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố.

Ngày 5/5, bệnh nhân làm việc tại Công an phường Nam Dương và cùng 1 cán bộ y tế phường đến tại khách sạn Mercury số 125 Nguyễn Văn Linh để lấy danh sách mời đối tượng nguy cơ (nhân viên massage, spa) đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến trường Tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận.

Ngày 7/5, bệnh nhân đến Trường Tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận đang làm căn cước tại đây. Đến đường Trần Thúc Nhẫn (không nhớ số nhà) chở 1 người đến Sân bay Đà Nẵng để đi TP.HCM (chuyến bay VN6055).

Ngày 8/5, bệnh nhân tham gia tổ tuần tra 8394 với dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố.

Ngày 10/5, bệnh nhân cùng Ban dân quân và Quy tắc đô thị kiểm tra công tác phòng chống COVID-19. Trực bầu cử tại Nhà văn hóa Tân Thành, K266/H14/29 Hoàng Diệu (trực 1 mình, không tiếp xúc với ai). Ngày 11/5, bệnh nhân đi làm tại công an phường Nam Dương.

Ngày 12-13/5, biết thông tin anh T.Q.V (BN 3656) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân và 3 cán bộ của công an phường (cùng tiếp xúc với BN 3656 vào ngày 6/5) được cách ly tại tầng 4 của trụ sở Công an phường Nam Dương.

Ngày 14/5, bệnh nhân được cho về cách ly tại tầng 4 nhà riêng, không tiếp xúc với ai trong nhà. Ngày 15/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2, tiếp tục cách ly tại tầng 4 nhà riêng. Ngày 21/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 22/5 có kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

img

Thông tin lịch trình của BN 5015 được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng công bố cho người dân biết.

Chiều 22/5, ghi nhận 73 ca mắc mới trong nước

Trong ngày 22/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 143 bệnh nhân Covid-19. Bắc Giang là tỉnh có thêm nhiều ca mắc mới nhất.

Theo bản tin 18h ngày 22/5, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (25), Lạng Sơn (2), Điện Biên (2), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Thái Nguyên (1).

Nữ bệnh nhân ở tỉnh Thái Nguyên là công nhân khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) đã được cách ly từ trước. Bà có kết quả xét nghiệm ngày 22/5 là dương tính với nCoV và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Bắc Ninh có một trường hợp chưa rõ nguồn lây, 3 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 3 người là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, số còn lại là F1.

Tại Lạng Sơn, một người là F1, trường hợp còn lại là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Họ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Hai ca bệnh tại Điện Biên gồm một F1 và một trường hợp sàng lọc từ cộng đồng, đã được cách ly. Họ đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến TP Điện Biên Phủ.

Một bệnh nhân tại Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra nguồn lây và dịch tễ. Người còn lại là F1.

39 ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, Đình Trám.

Ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng là F1, đã được cách ly.

Như vậy, ngày 22/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 143 ca mắc Covid-19 trong nước. 4 tỉnh, thành phố gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Cùng ngày, Bộ Y tế cũng công bố 32 người mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Xe khách TP.HCM chỉ được chở tối đa 20 người

Sở GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Kể từ hôm nay (22/5) tất cả các chuyến xe hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt và theo tuyến cố định phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa (không áp dụng đối với xe giường nằm và xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách tối thiểu theo quy định).

Các phương tiện không vận chuyển quá 20 người (kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe).

Tất cả các hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc khai báo y tế theo quy định. Đơn vị từ chối vận chuyển nếu hành khách không chấp hành theo quy định.

Hàng ngày, sau mỗi chuyến vận chuyển, các đơn vị vận tải cần thực hiện khử khuẩn phương tiện. Trên xe phải trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách.

Riêng hoạt động vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ có ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách, các đơn vị vận tải vẫn duy trì hoạt động và thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Bộ GTVT.

Hành khách trên xe phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi sử dụng dịch vụ. Các phương tiện không sử dụng hệ thống điều hòa và mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách, không vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định.

img

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đang điều trị 35 bệnh nhân có chiều hướng chuyển nặng, đang điều trị tại khu ICU.

Thêm 52 ca mắc mới, Bắc Ninh có 35 bệnh nhân nặng

Trưa nay, theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19, tính từ 6h đến 12h ngày 22/5, Việt Nam có 52 ca mắc mới. 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

50 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (34), Hà Nội (10), Hưng Yên (4), Hải Dương. Chi tiết các ca mắc mới:

Ca bệnh BN4962 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hà Nội: nam, 5 tuổi, là con chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ.

Ca bệnh BN4963 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hà Nội: nữ, 5 tuổi, là con chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 07/5/2021, từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

Ca bệnh BN4964-BN4973 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội, có liên quan dịch tễ với BN4706, 3 ca là F1 của BN3634, 6 ca là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 21-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN4974 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 51 tuổi, địa chỉ tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.

Ca bệnh BN5009 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 85 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN4836, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN4975-BN5008 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 32 ca có liên quan dịch tễ đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly và 2 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN5010-BN5013 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: 2 ca là F1 của BN3168, 2 ca là F1 của BN3169, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viên Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

Tính đến 12h ngày 22/5, Việt Nam có tổng cộng 3.532 ca ghi nhận trong nước và 1.481 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.962 ca.

img

Bắc Ninh: Thêm 63 ca nhiễm mới, 35 bệnh nhân đang chuyển nặng

Sáng 22/5, Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến 06h00 ngày 22/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 63 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh hiện đã lên đến 445 trường hợp.

Trong đó, huyện Thuận Thành vẫn là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày nhiều nhất với 37 trường hợp, tiếp đến là huyện Quế Võ và TP Bắc Ninh lần lượt ghi nhận 10 và 8 ca trong ngày.

Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 3.711 trường hợp F1 và 29.814 trường hợp F2.

Hiện, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đang điều trị 35 bệnh nhân có chiều hướng chuyển nặng, đang điều trị tại khu ICU. Trong đó, bệnh nhân 3760, (nữ, 67 tuổi; ở Đạo Xá, Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) là nặng nhất hiện phải thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục. Có 3 bệnh nhân thở máy HFNC, 31 bệnh nhân còn lại đang phải thở bằng máy tạo oxy.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, đáp ứng năng lực xét nghiệm, tăng tần suất, tăng tỷ lệ xét nghiệm trong doanh nghiệp, cộng đồng.

Tiếp tục thần tốc truy vết, xác minh các trường hợp tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân Covid-19; phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu dân cư liên quan. Triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 bằng phương pháp test nhanh cho người lao động, người cung cấp dịch vụ làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các chợ đầu mối.

Triển khai xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng, lấy mẫu tại các khu nhà trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho người dân xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Thành lập đội cấp cứu phản ứng nhanh tại các đơn vị khám, chữa bệnh để xử lý các trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung; tiếp tục triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở khám, chữa bệnh trong tình hình mới...

img

Phong toa toa nha S202 - chung cư Vinhomes Ocean Park.

Phong tỏa Tòa nhà S202, chung cư Vinhomes Ocean Park vì ca dương tính mới

Sáng 22/5, lãnh đạo huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tòa nhà S202, chung cư Vinhomes Ocean Park (Đa Tốn, Gia Lâm) sau khi ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

Ca dương tính là N.Đ.C. (SN 1982, ở tại P.1111), làm việc tại Công ty TNHH may Tinh Lợi, KCN Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương (tại đây đã xác định F0 và công bố là BN4706).

"Ngay sau khi ghi nhận ca dương tính trên, chúng tôi cho phong tỏa khu vực sinh sống của anh C. tại tòa S202. Anh này sống cùng vợ con và ở tầng 11 của tòa nhà. Công tác truy vết đang được thực hiện khẩn trương", vị lãnh đạo huyện Gia Lâm nói.

Liên quan quan đến trường hợp này, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, ngày 21/5, anh C. ra trung tâm y tế khai báo dịch tễ và được lấy mẫu xét nghiệm. Anh có kết quả dương tính với SARS-COV-2 vào ngày 21/5.

Quảng Bình một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình ghi nhận trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2, đó là Bệnh nhân nữ tên N.T.H.Y, 23 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

Cụ thể, người này là lao động tại Nhật Bản về Việt Nam ngày 29/4, được cách ly tập trung tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 30/4, người này lấy mẫu xét nghiệm lần 1, ngày 1/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

Ngày 7/5 xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính. Ngày 13 và 15/5 xét nghiệm lần thứ 3 và 4, kết quả đều âm tính.

Lúc 9h ngày 16/5 bệnh nhân ra viện và được xe chuyên dụng của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh chở về bàn giao cách ly tại nhà ở Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

Ngày 21/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình xét nghiệm giám sát theo quy định bằng phương pháp Real Time - PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đối với những trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time RT-PCR tái dương tính trong thời gian theo dõi sau xuất viện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh Quảng Bình yêu cầu bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và làm thêm một lần xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh Quảng Bình giao Sở Y tế và UBND thành phố Đồng Hới, Trung tâm Y tế TP. Đồng Hới và UBND phường Đồng Sơn thực hiện nghiêm việc cách ly theo dõi tại nhà đối với trường hợp này cùng những người liên quan.

Sáng nay (22/5), cả nước ghi nhận 20 ca mắc mới

Sáng 22/5, cả nước ghi nhận thêm 20 ca mắc mới Covid-19, trong đó Bắc Giang 11 ca, Hải Dương 4, Bắc Ninh 3, Thái Bình 1 và Điện Biên 1.

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 21/5 đến 6h ngày 22/5 có 20 ca mắc mới (BN4942 - 4961) ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

Việt Nam có tổng cộng 3.482 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.912 ca; Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay: 802.009 xét nghiệm cho 1.446.130 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca bệnh BN4942 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nam, 84 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; là F1 của BN3750, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN4943-BN4945 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN4946 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN3997, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viên dã chiến Điện Biên Phủ.

Ca bệnh BN4947-BN4950 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN4951-BN4961 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 10 ca là F1 liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly và 1 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 179.006.

Tính đến 16 giờ ngày 21/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.026.672 liều cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 28.961 người.

Hai cơ sở Bệnh viện K hoạt động trở lại

Sau khi đánh giá các nguy cơ, ban lãnh đạo Bệnh viện K đã quyết định gỡ phong tỏa tại cơ sở 1 và 2.

Theo ông Lê Văn Hợi, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện K (Hà Nội), dự kiến, 2 cơ sở của bệnh viện này tại Phan Chu Trinh và Tam Hiệp sẽ hoạt động trở lại từ ngày 24/5.

Do đó, những người bệnh đã đủ điều kiện ra viện hoặc điều trị ổn định sẽ được bệnh viện chuyển tiếp về tuyến dưới cũng như các địa phương để cách ly, điều trị. Các bệnh nhân nặng sẽ được tiếp tục điều trị và theo dõi tại bệnh viện. Hai cơ sở này cũng sẽ được phun khử khuẩn toàn bộ để sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân thời gian tới.

Ông Hợi cho biết: "Trong 2 tuần vừa qua, các cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch như chống nhiễm khuẩn, xét nghiệm thần tốc, giãn cách... Qua đó, tất cả nhân viên y tế, cán bộ, người nhà, bệnh nhân tại 3 cơ sở bệnh viện đã có ít nhất 3 lần xét nghiệm Covid-19. Kết quả cho thấy các trường hợp dương tính với nCoV đều được phát hiện ở cơ sở Tân Triều".

Trước đó, Bệnh viện K cơ sở Phan Chu Trinh và Tam Hiệp đều không phải cách ly y tế theo quyết định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ban lãnh đạo bệnh viện vẫn quyết định phong tỏa cả 3 cơ sở.

Theo ông Phạm Văn Bình, Phó giám đốc Bệnh viện K, ngay sau khi ghi nhận các trường hợp dương tính với nCoV đầu tiên, cơ sở y tế này đã chủ động kích hoạt kịch bản phòng, chống dịch khẩn cấp.

"Đến nay, hơn 10.000 mẫu bệnh phẩm của cán bộ, nhân viên y tế, người nhà, bệnh nhân đang cách ly tại cả 3 cơ sở đã cho kết quả xét nghiệm ít nhất 3 lần âm tính với nCoV. Các trường hợp dương tính với virus đều được phát hiện ở cơ sở Tân Triều. Do đó, khả năng lây lan virus trong bệnh viện hiện nay là không có", ông Bình nói.

Thời gian tới, Bệnh viện K vẫn tiếp tục làm thêm các xét nghiệm để theo dõi, truy vết và khoanh vùng, từ đó nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch.

Sẵn sàng các cơ sở điều trị tại Bắc Giang

Hiện các cơ sở điều trị tại Bắc Giang cũng đã sẵn sàng trong bối cảnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Cụ thể:

Tại Bệnh viện dã chiến số 2 Trung đoàn 831 cơ sở 2 tại xã Quế Nhan, huyện Tân Yên, hiện đã sẵn sàng tiếp nhận BN để điều trị. BV hiện có 24 giường ICU (điều trị BN nặng); 180 giường BN thường với số lượng cán bộ y tế khoảng 124 người.

Tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang, nơi đang hoàn thiện trung tâm ICU, đại diện BV cho biết mỗi tổ chia thành 4 kíp, phụ trách chung là bác sỹ BV Bạch Mai và BV 108, hiện có 210 giường để phục vụ BN và đang lắp đặt 50 giường ICU cho bệnh nhân nặng.

Cơ sở xét nghiệm sàng lọc COVID-19 của Học viện Quân y chi viện cho Bắc Giang gồm 100 nhân viên, công suất thiết kế của đơn vị là 10.000 mẫu/ngày, tương đương 50.000/mẫu XN/ngày nếu gộp 5 mẫu.

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đặt tại doanh trại trung đoàn 831 cũng đã xét nghiệm xong hơn 7.200 mẫu, phát hiện 20 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại Trung tâm ở Hà Nội và xem xét nghiệm lưu động ở Bắc Giang đang làm việc ngày đêm để trả các kết quả sớm nhất.

Về phương án cách ly F1 tại nhà, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, theo báo cáo thì các huyện hiện có 106 khu cách ly, tỉnh có 18 khu, có thể tiếp nhận thêm 6.000 trường hợp nữa. Cho nên hiện các khu cách ly tập trung vẫn đang còn khả năng tiếp nhận. Tuy nhiên, Bộ phận thường trực đặc biệt cần nghiên cứu phương án này, đưa ra bản kế hoạch cụ thể, chi tiết để sẵn sàng cho tình huống cấp bách. Vẫn có sẵn phương án cách ly tại nhà, xem xét tình huống các trường hợp mà cả gia đình đều là F1.

Thứ trưởng Sơn cũng đề nghị bộ phận phụ trách xét nghiệm “cần xem xét phương án tập huấn cho người dân về tự xét nghiệm nhanh, tại các khu cách ly, khoảng 5 ngày/lần. Yêu cầu thư ký Bộ phận làm công văn yêu cầu các đơn vị xét nghiệm trong 24 giờ phải trả kết quả”.

Hà Nội truy vết F1, F2 của giám đốc Hàn Quốc ở Bắc Giang dương tính SARS-CoV-2

Ông Cho Min Soo (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/5. Người này tạm trú tại 1206-C2 chung cư Mandarin Garden, Lô N03, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 15/5, ông Cho Min Soo đến làm việc và ở tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam tại Lô C1, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã thông báo và gửi thông tin của ông Cho Mon Soo cho quận Cầu Giấy, Hà Nội để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan và bước đầu xác định được 14 người quốc tịch Hàn Quốc (đang ở tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam) và 1 người quốc tịch Nhật Bản ở căn hộ chung cư tại thành phố Hà Nội tiếp xúc gần với ông Cho Min Soo.

Tối 21/5, Việt Nam 58 ca mắc mới, chủ yếu ở Bắc Giang và Bắc Ninh

Thông tin diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam mới nhất, tính từ 12h đến 18h ngày 21/5 có 58 ca mắc mới (BN4884-4941).

Trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long.

57 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (13), Đà Nẵng (2), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (2).

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là BN4889, nữ, 53 tuổi, trú tại Củ Chi, TP.HCM, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long.

img

Lực lượng chức năng xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại KCN tỉnh Bắc Giang.

Ngày 6/5/2021, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

BN4884 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng là nam, 10 tuổi, địa chỉ tại huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng; là F1 của BN3399, đã được cách ly trước đó.

BN4885 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng là nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; là F1 của BN3607, đã được cách ly trước đó.

BN4886-BN4887 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

BN4888 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, liên quan BN3926, đã được cách ly trước đó.

BN4890-BN4902 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 12 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca là công nhân Công ty Hosiden, Bắc Giang.

BN4903-BN4941 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 39 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Nội Hoàng - Song Khê.

Tính đến 18h ngày 21/5, Việt Nam có tổng cộng 3.462 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.892 ca.

img

Cập nhật thông tin mới nhất về Covid-19 tại Việt Nam ngày 22/5

Điện Biên ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19

Ngày 21/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Cụ thể, 5 trường hợp trên gồm: Bệnh nhân BN4837 (F1 của BN4721) có địa chỉ thường trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên. Còn lại 4 bệnh nhân BN4815 (F1 của BN4140); BN4816 (F1 của BN3996); BN4817 (F1 của BN3998); BN4818 (F1 của BN3996) đều là giáo viên và có địa chỉ thường trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 5 ca bệnh trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

Như vậy, tính đến 12h ngày 21/5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 49 ca bệnh dương tính với Covid-19.

Nữ cán bộ công an ở Hải Dương dương tính với Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương chiều nay (21/5) xác nhận, địa phương vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

Chị L.H.H, sinh năm 1988, thường trú tại 34 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Chị H. làm việc tại Công an xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng.

Kết quả truy vết cho thấy, 11h ngày 1/5, chị H. cùng những người trong gia đình đến ăn trưa tại nhà hàng hải sản Vân Đồn, đường Trường Chinh, TP Hải Dương.

Ngày 2/5 đến nay, chị H. đưa con đi học tại Trường mầm non ABC trên đường Nguyễn Bình Khiêm, TP Hải Dương.

Sau đó, chị H. đến làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Đông, tiếp xúc thường xuyên với đồng nghiệp và một số công dân đến làm việc.

Hết giờ làm, chị H. về nhà riêng tiếp xúc với những người trong gia đình. Chị thường xuyên về nhà bố mẹ ở cửa hàng điện tử Huynh Mạc địa chỉ số 79 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương.

Trong khoảng thời gian trên, chị H. có đến cửa hàng Vinmart+ trên đường Thanh Niên và tới chợ Bắc Kinh để mua thực phẩm.

Ngày 18/5, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 20/5, ngành y tế ghi nhận chị H. có kết quả dương tính.

Ngày 21/5, CDC lấy mẫu xét nghiệm lại và tiếp tục ghi nhận nữ cán bộ này có kết quả dương tính.

Cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương thông báo những ai đến những điểm mà chị H. đã đi qua, nhanh chóng thông báo cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.