Đời sống

CSGT cùng chính quyền chung tay lo Tết cho người nghèo ở Yên Bái

07/02/2024, 08:48

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, các chiến sỹ CSGT cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo Tết cho người nghèo ở huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu nghèo nhất cả nước.

CSGT chăm lo cho hơn 300 em nhỏ ở huyện nghèo dịp Tết

Với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" vừa qua Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Bình đã đến từng cháu tặng từng phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Được chứng kiến lực lượng CSGT mang từng chiếc áo ấm, từng chiếc chăn bông đến tận nơi ở của mình, nhiều học sinh nghèo rất cảm kích. Tết năm nay, cán bộ chiến sỹ đội CSGT - TT, Công an huyện Yên Bình đã tặng 300 bộ quần áo ấm cho học sinh nghèo dịp tết Nguyên đán.

CSGT cùng chính quyền chung tay lo Tết cho người nghèo ở Yên Bái- Ảnh 1.

Cán bộ chiến sỹ CSGT - TT, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) tặng quà cho học sinh nghèo cho dịp tết Nguyên đán 2024.

Em Thào A Dê (học sinh Trường phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vui mừng nói: "Chúng cháu mừng được các cô chú CSGT đến tặng những chiếc áo ấm như thế này ý nghĩa lắm. Gia đình cháu nghèo không có điều kiện được những bộ quần áo dịp Tết".

Trong chuyến tuyên truyền ATGT và tặng quà Tết lần này, Đoàn đã tổ chức trao đổi và tổ chức cho học sinh và bà con tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ. Bằng những câu chuyện, cách đặt vấn đề thiết thực, sát thực tế, các em học sinh và người dân rất hào hứng tiếp thu và trao đổi về Luật Giao thông đường bộ với các chiến sĩ CSGT.

CSGT cùng chính quyền chung tay lo Tết cho người nghèo ở Yên Bái- Ảnh 2.

Mặc dù món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa với các em học sinh trên địa bàn.

Trung tá Bùi Quốc Quỳnh - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Bình cho biết: "Ngoài việc tặng quần áo ấm cho học sinh chúng tôi còn tặng 16 chiếc chăn ấm cùng nhiều bánh kẹo cho các cháu bằng kinh phí do cán bộ chiến sỹ CSGT trong đội đóng góp.

Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn giúp các em ở hai huyện nghèo Trạm Tấu và Mù Cang Chải vơi đi những giá rét cắt da, cắt thịt những ngày Tết này.

Bên cạnh đó chúng tôi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, có ý thức bảo vệ công trình đường bộ và các công trình liên quan, bảo vệ tính mạng, tài sản của chính bản thân mình".

Huyện nghèo chăm lo cho người nghèo

Là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, cũng như cả nước, trước đây tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải luôn ở mức rất cao. Đặc biệt trong tháng 8/2023, trận lũ ống, lũ quét xảy ra, huyện đã tập trung huy động lực lượng và mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn các xã Khao Mang, Hồ Bốn, Lao Chải.

Với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, Mù Cang Chải đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống, đưa hoạt động của các địa phương bị ảnh hưởng trở về trạng thái bình thường. Huyện đã hoàn thành khắc phục 729 nhà ở cho người dân có nhà bị sập, trôi, hư hỏng với tổng kinh phí 5,97 tỷ đồng (gồm 57 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 87 nhà hư hỏng nặng, 65 nhà phải di dời khẩn cấp và 520 nhà bị hư hỏng nhẹ).

CSGT cùng chính quyền chung tay lo Tết cho người nghèo ở Yên Bái- Ảnh 3.

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (Yên Bái) tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Gia đình anh Thào A Súa, ở bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang là một trong những hộ gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản. Ngay sau lũ đi qua, cấp ủy, chính quyền và người dân đã giúp gia đình anh Súa dựng được căn nhà mới được làm bằng gỗ, với diện tích hơn 70m2.

Trong căn nhà mới, anh Súa xúc động nói: "Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền nhiều lắm, đã bố trí đất và dựng cho gia đình tôi được căn nhà mới ở nơi an toàn hơn. Từ nay không còn lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Năm nay, được đón Tết trong ngôi nhà mới, gia đình tôi vui lắm”.

Nói về công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho nhân dân, Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tết Giáp Thìn 2024, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết; kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân; kế hoạch đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế.

CSGT cùng chính quyền chung tay lo Tết cho người nghèo ở Yên Bái- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn thăm, tặng quà cho hộ gia đình bà Giàng Thị Mảy có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện quyết định thành lập 13 đoàn công tác đi kiểm tra cơ sở, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng số trên 6.720 suất quà, trong đó, hộ nghèo 5.166 suất; chuẩn bị 1.554 suất để tặng cho người có công 25 suất từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 175 suất, từ Quỹ vì trẻ em; đối tượng bảo trợ xã hội 1.257 suất và người có uy tín 97 suất từ ngân sách huyện.

Ngoài ra, huyện đã bố trí kinh phí từ nguồn dự trữ để mua 5.445kg gạo cấp cho 82 hộ gia đình với 363 khẩu có nguy cơ thiếu lương thực dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để hỗ trợ và chăm lo Tết cho các hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu trong đợt mưa lũ tháng 8 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.