CSGT Hà Nội thay đổi hình thức tuần tra, đối phó việc "báo chốt" trên MXH

15/12/2022, 15:09

Nhằm đảm bảo TTATGT dịp cuối năm, CSGT Hà Nội liên tục đổi mới hình thức tuần tra, kiên quyết xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông - an toàn xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lễ hội đầu xuân năm 2023, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông - an toàn xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lễ hội đầu xuân năm 2023, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vào tối ngày 14/12 trên các tuyến đường thuộc quận Cầu Giấy, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vào tối ngày 14/12 trên các tuyến đường thuộc quận Cầu Giấy, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trường hợp tài xế V.N.T. (SN 1995, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang) điều khiển ô tô BKS 98A-331.xx lưu thông đến số 72 phố Trần Đăng Ninh bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Trường hợp tài xế V.N.T. (SN 1995, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang) điều khiển ô tô BKS 98A-331.xx lưu thông đến số 72 phố Trần Đăng Ninh bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Tuy nhiên, phải mất hơn 10 phút, tài xế này mới chịu xuống xe, chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, phải mất hơn 10 phút, tài xế này mới chịu xuống xe, chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Kết quả tại thời điểm kiểm tra cho thấy, anh T. có nồng độ cồn ở mức 0,265 mg/L khí thở. Ngoài ra, anh T. cũng không xuất trình được GPLX, đăng kiểm xe và một số giấy tờ liên quan.

Kết quả tại thời điểm kiểm tra cho thấy, anh T. có nồng độ cồn ở mức 0,265 mg/L khí thở. Ngoài ra, anh T. cũng không xuất trình được GPLX, đăng kiểm xe và một số giấy tờ liên quan.

Nói về vi phạm của mình, anh T. cho hay bản thân đã chủ quan, cho rằng chỉ uống ít nên vẫn còn tỉnh táo. Nam tài xế cho biết, sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời không tái phạm.

Nói về vi phạm của mình, anh T. cho hay bản thân đã chủ quan, cho rằng chỉ uống ít nên vẫn còn tỉnh táo. Nam tài xế cho biết, sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời không tái phạm.

Với lỗi vi phạm này, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế T. 36 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Với lỗi vi phạm này, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế T. 36 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tương tự, tài xế N.H.V. (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra khi điều khiển ô tô BKS 30H-960.xx di chuyển trên đường Cầu Giấy.

Tương tự, tài xế N.H.V. (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra khi điều khiển ô tô BKS 30H-960.xx di chuyển trên đường Cầu Giấy.

Kết quả đo nồng độ cồn của anh V. ở mức 0,031 mg/L khí thở. Sau khi lực lượng chức năng phân tích lỗi vi phạm, nam tài xế nghiêm chỉnh chấp hành.

Kết quả đo nồng độ cồn của anh V. ở mức 0,031 mg/L khí thở. Sau khi lực lượng chức năng phân tích lỗi vi phạm, nam tài xế nghiêm chỉnh chấp hành.

Tài xế V. đã bị tổ công tác lập biên bản, xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tài xế V. đã bị tổ công tác lập biên bản, xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trao đổi với PV, Trung uý Nguyễn Hữu Phương, Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, để đối phó với trường hợp người dân “báo chốt” trên mạng xã hội hay chủ quán ăn cung cấp thông tin về địa điểm kiểm tra nồng độ cồn cho khách hàng né tránh, các tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động, kiên quyết không bỏ sót sai phạm.
“Bên cạnh nhiều tài xế nghiêm túc chấp hành, vẫn còn không ít người cố tình chống đối. Với trường hợp này, tổ công tác ghi hình lại để làm căn cứ xử lý, sau khi yêu cầu tài xế chấp hành đo nồng độ quá 3 lần nhưng không được sẽ tiến hành lập biên bản, xử lý đến cùng”, Trung uý Nguyễn Hữu Phương chia sẻ.

Trao đổi với PV, Trung uý Nguyễn Hữu Phương, Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, để đối phó với trường hợp người dân “báo chốt” trên mạng xã hội hay chủ quán ăn cung cấp thông tin về địa điểm kiểm tra nồng độ cồn cho khách hàng né tránh, các tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động, kiên quyết không bỏ sót sai phạm. “Bên cạnh nhiều tài xế nghiêm túc chấp hành, vẫn còn không ít người cố tình chống đối. Với trường hợp này, tổ công tác ghi hình lại để làm căn cứ xử lý, sau khi yêu cầu tài xế chấp hành đo nồng độ quá 3 lần nhưng không được sẽ tiến hành lập biên bản, xử lý đến cùng”, Trung uý Nguyễn Hữu Phương chia sẻ.

Trước đó, vào trưa ngày 14/12 tại nút giao Thanh Nhàn - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng), chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, ông N.H.S. (SN 1967, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29C1-693.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,035 mg/L khí thở.

Trước đó, vào trưa ngày 14/12 tại nút giao Thanh Nhàn - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng), chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, ông N.H.S. (SN 1967, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29C1-693.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,035 mg/L khí thở.

Mặc dù công tác đo nồng độ cồn diễn ra công khai dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng và nhiều người dân, song ông S. vẫn không thừa nhận hành vi vi phạm. Thay vào đó, ông S. biện nhiều lý do, nói rằng mình chỉ uống nước ngọt, không hề sử dụng rượu, bia.

Mặc dù công tác đo nồng độ cồn diễn ra công khai dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng và nhiều người dân, song ông S. vẫn không thừa nhận hành vi vi phạm. Thay vào đó, ông S. biện nhiều lý do, nói rằng mình chỉ uống nước ngọt, không hề sử dụng rượu, bia.

Ngoài trường hợp của ông S., nhiều tài xế sau khi thực hiện kiểm tra đều cho biết, mình hiểu rõ tác hại của rượu, bia. Tổ công tác cũng luôn kiên nhẫn giải thích lỗi vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu luật, tránh tái phạm.

Ngoài trường hợp của ông S., nhiều tài xế sau khi thực hiện kiểm tra đều cho biết, mình hiểu rõ tác hại của rượu, bia. Tổ công tác cũng luôn kiên nhẫn giải thích lỗi vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu luật, tránh tái phạm.

Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh, Đội CSGT đường bộ số 4 chia sẻ, trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng thường gặp khó khăn như người dân tìm thông tin trên mạng xã hội để “né chốt", mang trong mình tâm lý chống đối hay gọi can thiệp từ người thân... Tuy nhiên, các cán bộ của Đội luôn đổi mới hình thức tuần tra và kiên quyết xử lý vi phạm, tuyệt đối không có cơ chế xin - cho khi đang làm nhiệm vụ.

Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh, Đội CSGT đường bộ số 4 chia sẻ, trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng thường gặp khó khăn như người dân tìm thông tin trên mạng xã hội để “né chốt", mang trong mình tâm lý chống đối hay gọi can thiệp từ người thân... Tuy nhiên, các cán bộ của Đội luôn đổi mới hình thức tuần tra và kiên quyết xử lý vi phạm, tuyệt đối không có cơ chế xin - cho khi đang làm nhiệm vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.