Giao thông

CSGT TP.HCM ra quân xử lý tài xế chở khách không có hợp đồng

04/10/2023, 15:42

Ba tài xế xe 45 chỗ chở khách không có hợp đồng bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt sáng 4/10.

CSGT TP.HCM xử phạt nhiều tài xế chở khách không có hợp đồng - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM kiểm tra xe khách, xe hợp đồng hoạt động trên địa bàn. Ảnh: Thư Trần.

Ngày 4/10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM ra quân kiểm tra xe khách, xe hợp đồng liên tỉnh dọc tuyến Mai Chí Thọ, thuộc địa bàn Đội CSGT Cát Lái phụ trách. 

Cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) cũng kiểm tra các trường hợp xe khách rời trung tâm trên tuyến xa lộ Hà Nội.

Chuyên đề tổng rà soát xe khách được triển khai liên tục trong bối cảnh xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm, lách luật, gây tai nạn nghiêm trọng thời gian vừa qua.

Ghi nhận tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của ngày 4/10, sau hơn 3 giờ kiểm tra 20 xe, Đội CSGT Cát Lái phát hiện một trường hợp vi phạm.

Tại thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Thanh Sang (quê Tiền Giang, lái xe của Công ty Viet Pearl) không xuất trình được hợp đồng chở khách. Trên xe có khoảng 45 người, là sinh viên thực tập tại Cảng Cát Lái.

CSGT TP.HCM ra quân xử lý tài xế chở khách không có hợp đồng - Ảnh 2.

Tài xế Nguyễn Thanh Sang làm việc với CSGT Cát Lái. Ảnh: Thư Trần

"Đây là ngày đầu tiên tôi chở khách hợp đồng, do sáng đi vội, đến giờ đưa sinh viên đi nên chưa hỏi lại hợp đồng phía công ty", tài xế Nguyễn Thanh Sang nói.

Theo cán bộ CSGT lập biên bản, tài xế Sang bị xử phạt hành chính là 1,5 triệu đồng, kèm tước giấy phép lái xe trong 2 tháng. 

Còn Đội CSGT Rạch Chiếc khi kiểm tra 5 trường hợp xe khách đã lập biên bản, tước giấy phép lái xe hai tháng đối với 2 tài xế cùng lỗi vi phạm chở khách không có hợp đồng. 

Tình hình tai nạn giao thông liên quan xe khách, xe hợp đồng gần đây diễn biến phức tạp. Rạng sáng 30/9, tại Km48 QL20 (thuộc xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), xe khách giường nằm của Công ty TNHH Thành Bưởi lưu thông hướng Dầu Giây - Đà Lạt đã tông vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều. 

Sau đó, xe này lao sang bên trái đường, tông vào xe khách 16 chỗ của nhà xe Hải Đăng làm 5 người tử vong, 5 người bị thương.

Điều tra vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế của nhà xe Thành Bưởi.

Sau nhiều sai phạm, đặc biệt là vụ tai nạn trên, Sở GTVT TP.HCM lập đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh của nhà xe Thành Bưởi từ 5/10. 

Trước đó, giữa tháng 8, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân cao điểm tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe khách) và ô tô vận tải hàng hóa bằng container (xe container).

Trong đó, CGST TP.HCM tập trung vào các vi phạm nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, chở hàng quá khổ, quá tải; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định...

Từ kết quả kiểm tra, xử lý, cảnh sát đề nghị Sở GTVT TP.HCM, Cục Đăng kiểm Việt Nam không kiểm định đối với các trường hợp hết niên hạn sử dụng hoặc tiến hành thu hồi phù hiệu vận tải đối với những xe thường xuyên vi phạm.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.