Đô thị

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ

Hàng vạn người dân ùn ùn quay lại Thủ đô trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu mới khiến cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc khó tránh.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 1.

Chiều tối nay (1/1), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, hàng ngàn người dân cùng đồ đạc lỉnh kỉnh quay trở lại Hà Nội. Ở các tuyến đường dẫn vào Thủ đô đông đúc như: QL1A cũ, đường Giải Phóng, Vành đai 3 trên cao, đường Nguyễn Xiển, đường Đỗ Mười, Đại lộ Thăng Long, QL32…

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 2.

Phương tiện dồn lại ở cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân phải di chuyển chậm khoảng 2km.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 3.

Các tuyến xe khách cũng di chuyển chậm chạm do đường đông đúc. Trong ảnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 4.

Nhiều người phải xuống dưới nghỉ ngơi do hành trình đi lại ùn tắc, mệt mỏi.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 5.

Ở nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ lực lượng chức năng gồm CSGT, TTGT có mặt điều tiết, phân luồng phương tiện.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 6.

Nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi - Vành đai 3 lúc 18h.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 7.

Đại diện đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết: "Tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội diễn ra tương đối thuận lợi. Phương tiện khá đông đúc, di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài mất nhiều thời gian như mọi năm. Hiện đơn vị huy động 100% quân số chốt trực tại các nút giao dẫn vào nội thành và tiến hành bố trí lực lượng phân luồng từ xa nếu xảy ra tình trạng ùn tắc".

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 8.

Càng về tối hướng vào trung tâm thành phố càng đông đúc so với chiều đường hướng ngược lại.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 9.

Đường Ngọc Hồi hướng về trung tâm thành phố ùn ứ cục bộ do phải chờ đèn tín hiệu.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 10.

Có thời điểm trên đường ken đặc người xe, không còn nhìn thấy phần đường trống nào.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 11.
Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 12.
Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 13.

                                           Nhiều người lựa chọn đi xe cá nhân trở lại Thủ đô với hành trang linh kỉnh.

Cửa ngõ Thủ đô ken đặc người, xe ngày cuối nghỉ lễ- Ảnh 14.

Đến hơn 18h30 các lực lượng chức năng vẫn căng mình điều tiết giao thông nhằm đảm bảo các phương tiện trở lại được lưu thông đỡ khó khăn hơn trong ngày cao điểm.


 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.