Chính trị

Cuốn sách của Tổng Bí thư là cẩm nang về đấu tranh, phòng chống tham nhũng

28/02/2023, 17:23

Theo ông Nguyễn Thái Học, cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu rất giá trị cả về lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang" về phòng chống tham nhũng.

Chiều 28/2, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giới thiệu về nội dung cuốn sách, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuốn sách có trọng tâm là một bài viết tổng quan, được thể hiện dưới phong cách báo chí, hiện đại, sinh động, mỗi vấn đề đều có tiêu đề nhỏ để truyền tải những thông điệp quan trọng; các thông tin, số liệu được sơ đồ hóa…; nhưng vẫn mang đậm tính chính luận.

img

Hội nghị tại điểm cầu Bộ Giao thông vận tải

Phần 2 cuốn sách là các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo trải qua thời gian dài 10 năm với nhiều nội dung quan trọng nên không đăng toàn văn mà chỉ trích nội dung và biên tập theo nhóm chủ đề.

Các bài viết của Tổng Bí thư được tập hợp qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị khác nhau, có bài viết từ năm 1973, khi Tổng Bí thư còn là Biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản và được sắp xếp theo chủ đề, thời gian, cương vị công tác (cho đến khi làm Tổng Bí thư của Đảng).

Phần 3 cuốn sách tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo ông Nguyễn Thái Học, cuốn sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Qua đó, đã rút ra được nhiều bài học quý giá.

img

Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Báo Giao thông

Các bài viết về việc "Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa" đã chỉ ra các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên: Sợ trách nhiệm, móc ngoặc, tham ô, làm xiếc, một sự thật nhức nhối…; chỉ ra giá trị đích thực của người cán bộ, đảng viên: Uy tín, mối quan hệ giữa chức vụ và uy tín, cái làm nên uy tín của đảng viên; khẳng định chân lý: Suy cho cùng mọi thành bại đều do con người; sự nghiệp cách mạng thành bại cũng chủ yếu cán bộ, đảng viên.

Từ đó nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ.

Cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa "xây" và "chống", giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế.

img

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là "cẩm nang" về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đồng hành để phong trào, xu thế đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực càng lan tỏa mạnh mẽ, không thể đảo ngược", ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, hội nghị đã được tổ chức đến tất cả các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhằm truyền tải, quán triệt tinh thần của cuốn sách của Tổng Bí thư.

"Cuốn sách là kim chỉ nam cho hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng trong thời gian sắp tới, là một cuốn sách rất ý nghĩa trong điều kiện hiện nay", ông Thể nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.