Xã hội

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hơn 22 tỷ đồng khắc phục sai phạm

02/01/2024, 11:46

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến đã nộp khoảng 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả gây ra trong vụ án Hạc Thành Tower.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến đã nộp khoảng 22,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm phục vụ quá trình điều tra và khắc phục hậu quả do những sai phạm gây ra khi còn đương chức.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hơn 22 tỷ đồng khắc phục sai phạm- Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Chiến bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã nộp khoảng 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 29/1/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND giao cho Công ty Sông Mã phần đất có diện tích 2.958,7m2 tại đường Phan Chu Trinh (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. 

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho Sở Tài chính chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hơn 22 tỷ đồng khắc phục sai phạm- Ảnh 2.

Dự án Hạc Thành Tower tọa lạc ngay ngã tư giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành (thành phố Thanh Hoá) được xem là khu “đất vàng”.

Vào thời điểm trên, ông Trịnh Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù ông Xứng được phân công phụ trách về giá cả. Thế nhưng, khi Sở Tài chính có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phương án phê duyệt tiền sử dụng đất của Công ty Sông Mã thì ông Chiến vẫn trực tiếp giải quyết.

Trong các bút phê xử lý công việc thể hiện, ông Trịnh Văn Chiến đã yêu cầu Sở Tài chính giải trình, sau đó đồng ý phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã với đơn giá 21 triệu đồng/m2 (theo mức giá xác định từ năm 2009) và giao cho ông Nguyễn Đình Xứng ký quyết định phê duyệt.

Sau khi có chỉ đạo của ông Trịnh Văn Chiến, ngày 23/12/2013, ông Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định số 4562/QĐ-UBND phê duyệt giá tiền sử dụng đất mà Công ty Sông Mã phải nộp cho nhà nước.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hơn 22 tỷ đồng khắc phục sai phạm- Ảnh 3.

Tối 29/12/2023, Công an tỉnh Thanh Hoá đã đến nhà riêng của ông Trịnh Văn Chiến thực hiện lệnh khám xét.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định việc phê duyệt quyết định trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 55,8 tỷ đồng.

Trước đó, tối 29/12/2023, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến (Sinh năm 1960, trú tại 12 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hơn 22 tỷ đồng khắc phục sai phạm- Ảnh 4.

Dự án Hạc Thành Tower đã khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ ở Thanh Hoá bị khởi tố.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Đình Xứng; Cù Đình Hiền, Bùi Văn Nam (đều nguyên là Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa); Đinh Cẩm Vân (58 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; Nguyễn Bá Hùng (57 tuổi), nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, cựu Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân; Văn Xuân Hùng (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sông Mã; Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh (Thanh Hóa), nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Mã.

Dự án Hạc Thành Tower sau khi được xây dựng đã được nhượng quyền và cho nhiều đơn vị khác nhau thuê lại kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà sách...


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.