Chính trị

Cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam bị khai trừ Đảng

08/09/2023, 19:52

Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Phạm Gia Luật, cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam vì vi phạm trong khai thác, tiêu thụ khoáng sản.

Tại cuộc họp ngày 8/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá ông Luật trong thời gian làm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Cựu giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nam bị khai trừ Đảng - Ảnh 1.

Ông Phạm Gia Luật bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 8/2023.

Các vi phạm của ông Luật xảy ra trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chính, khai thác, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản.

Những vi phạm nêu trên "gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương".

Đầu tháng 8, ông Luật (67 tuổi) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam khởi tố, tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Luật bị cáo buộc giai đoạn 2020-2021 khi là giám đốc Sở đã lợi dụng chức vụ, thực hiện trái quy định pháp luật gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Sai phạm này bị cho là liên quan việc cấp phép, khai thác trái phép khoáng sản tại khu vực núi Hang Diêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.