Điều tra

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu nhận quà biếu từ NSJ ra sao?

26/10/2023, 08:19

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử các bị cáo Hoa Công Hậu, Hoàng Thị Thúy Nga và 12 người khác.

Nâng khống gấp đôi giá thiết bị y tế để hưởng lợi

Trong cáo trạng vừa ban hành ngày 23/10, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao truy tố ông Hoa Công Hậu (SN 1962, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh), Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975, cựu Chủ tịch Công ty NSJ) và 10 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 10-20 năm tù).

Hai cựu cán bộ Sở Y tế Tây Ninh Đặng Thị Mỹ Nga và Vũ Thị Thu Nga bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (khung 3-12 năm tù).

Vì sao cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu bị truy tố? - Ảnh 1.

Các bị can Hoa Công Hậu và Hoàng Thị Thúy Nga.

Theo VKS, đầu tháng 6/2017, ông Hậu xin chủ trương để UBND tỉnh Tây Ninh bố trí kinh phí khoảng 28 tỷ đồng mua máy CT Scanner 128 lát cắt cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Biết việc này, tháng 7/2017, Nga cùng cấp dưới là Hoàng Ngọc Hồng Phúc đến gặp ông Hậu với mong muốn bán máy CT Scanner mà Công ty NSJ đang phân phối chính thức.

Được ông Hậu ủng hộ, Nga chỉ đạo nhân viên đến Sở Y tế và bệnh viện đa khoa giới thiệu sản phẩm, thuyết phục chủ đầu tư chọn máy CT Scanner với giá 28 tỷ. Theo yêu cầu của Sở Y tế, Công ty NSJ phải cung cấp ba bảng báo giá của 3 công ty khác nhau liên quan thiết bị trên đế Sở Y tế lập kế hoạch mua sắm, thẩm định giá gói thầu. Do đó, Nga chỉ đạo nhân viên làm 3 bảng báo giá khống của 3 công ty, trong đó giá mà NSJ đưa ra là thấp nhất với mức 18 tỷ.

Để được trúng gói thầu mua sắm thiết bị CT Scanner với giá 28 tỷ, Hoàng Thị Thúy Nga tiếp tục chỉ đạo nhân viên NSJ bố trí các công ty quân xanh tham gia mua hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu. Mục đích là tạo vòng vây để cho Công ty NSJ trúng thầu.

Với những chiêu trò thông thầu như trên, ngày 9/2/2018, Công ty NSJ trở thành doanh nghiệp trúng thầu cung cấp thiết bị cho Sở Y tế Tây Ninh, giá trúng thầu là 27,88 tỷ đồng. Từ ngày 6/3/2018 đến 11/5/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã rút dự toán ngân sách thanh toán cho Công ty NSJ.

Theo cơ quan giám định, tổng giá trị mua thiết bị trên thực tế chỉ hơn 14,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hoàng Thị Thúy Nga và các bị can đã sử dụng hồ sơ báo giá khống, hợp thức đấu thầu trái quy định nhằm nâng khống giá trúng thầu thành 27,88 tỷ. Như vậy, hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 13 tỷ đồng.

Để doanh nghiệp trên được trúng thầu phi pháp, các bị can Hoa Công Hậu và Lê Thành Lữ (cựu Phó phòng Kế hoạch tài chính) đã thông đồng, thỏa thuận trước với Hoàng Thị Thúy Nga. Sau đó, các bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, gian lận thông thầu.

Nhận tiền tỷ nhưng không phải của hối lộ

Đáng chú ý, bị can Hoa Công Hậu còn khai từ năm 2018-2020, trong quá trình can thiệp giúp Công ty NSJ, dù không hứa hẹn hay thỏa thuận trước, nhưng Hậu có ba lần nhận quà biếu của Công ty NSJ với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Vì sao cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu bị truy tố? - Ảnh 2.

Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa hôm 17/10 ở Quảng Ninh.

Đối với Hoàng Thị Thúy Nga, VKS cáo buộc bà trùm thiết bị y tế này đã lợi dụng mối quan hệ với Hoa Công Hậu, thông đồng với ông Hậu và trực tiếp chỉ đạo nhân viên câu kết với cựu cán bộ Sở Y tế trong việc lập hồ sơ mua sắm, tố chức đấu thầu. Nhờ đó, Công ty NSJ được tạo điều kiện trúng gói thầu mua sắm hệ thống CT Scanner 128 lát cắt.

Trong giai đoạn tố tụng, ngày 7/7/2022, gia đình bị can Hoa Công Hậu đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng, được xác định là yếu tố vụ lợi theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, bị can Lê Thành Lữ cũng có ba lần nhận quà biếu của Công ty NSJ tổng cộng 600 triệu đồng và cũng được xác định là yếu tố vụ lợi. Hiện, gia đình bị can này đã nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.

Ngoài vụ án trên, Hoàng Thị Thúy Nga đã bị tòa án Hà Nội và TP.HCM tuyên phạt tổng mức án 20 năm tù sau các vụ án vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại Công ty AIC, Đồng Nai và Sở Y tế Cần Thơ.

Hôm 17/10 vừa qua, Nga bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù về các tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọngĐưa hối lộ trong vụ án sai phạm đấu thầu thiết bị giáo dục tại tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.