Hạ tầng

Đà Nẵng: Giao thông sẵn sàng đón APEC 2017

31/10/2017, 07:03

Đến nay, các công trình giao thông đón APEC 2017 cơ bản hoàn thành. Nhà ga hàng không mở rộng, đường sá thông thoáng...

11

Giao thông Đà Nẵng thông thoáng trước thềm APEC 2017 - Ảnh: Vĩnh Nhân

Thông thoáng "mặt tiền" giao thông

Nửa năm chính thức đưa vào sử dụng, Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng vận hành ổn định, đưa đón hàng chục lượt chuyến bay quốc tế mỗi ngày. Đây được xem là “mặt tiền” quan trọng, điểm đến đầu tiên của lãnh đạo, đại biểu từ các nền kinh tế đặt chân đến Đà Nẵng trong Tuần lễ cấp cao (TLCC) APEC 2017. Theo ông Lê Xuân Tùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty CHK Việt Nam - CTCP (ACV) kiêm Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng, cùng nhà ga quốc tế, đơn vị vừa hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay trước nhà ga quốc tế; Mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc và xây mới đường lăn E7 và Nhà khách VIP Cảng HKQT Đà Nẵng sẵn sàng đưa vào vận hành; đảm bảo quy mô đậu đỗ cho các chuyên cơ, công tác đón tiễn lãnh đạo các nền kinh tế APEC; đồng thời góp phần đồng bộ hóa hạ tầng hàng không trên địa bàn

Đáng kể, ngay trong ngày 30/10, hầm chui nút giao Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ kịp thông xe, rút ngắn 2 tháng tiến độ, đưa vào vận hành trước thềm APEC. Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cho biết, khối lượng công việc chính tuyến cơ bản hoàn thiện. Trực tiếp có mặt tại hiện trường dự án, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho hay: “Việc công trình cán đích đúng dịp APEC rất quan trọng, đảm bảo lưu thông thông thoáng khu vực cửa ngõ sân bay, quận trung tâm của Đà Nẵng”.

Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho biết, chỉ tính riêng tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng mới đây (14-15/10), đón đầu xu thế APEC, Đà Nẵng đã thu hút 25 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng. Qua đây, khẳng định sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như sự cam kết, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ cho thành phố cải thiện môi trường đầu tư.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại các tuyến đường trọng điểm, các nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông cao được lực lượng chức năng triển khai phân luồng hiệu quả. Không chỉ CSGT, lực lượng kiểm soát quân sự, học viên trường Trung cấp Cảnh sát tại Quảng Nam cũng được điều động để phân luồng tại các vị trí trọng yếu. Tại các ngã ba giao nhau với đường Bạch Đằng đều có 3 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, có hơn 500 điểm được bố trí cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông. Công tác tập huấn, khảo sát địa hình đã được CSGT tiến hành từ nhiều tuần trước. Các phương án tuần tra, dẫn đường để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện này cũng đã hoàn thiện. Để phục vụ sự kiện trọng đại này, Tiểu ban An ninh - Y tế đã huy động 800 cán bộ, chiến sĩ của 63 tỉnh thành đến Đà Nẵng làm nhiệm vụ, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn, điều tiết, phân luồng giao thông.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan và vỉa hè 28 tuyến đường phố phục vụ APEC, hoàn thành và đưa vào sử dụng hầm chui phía Tây cầu sông Hàn, hầm chui đường Nguyễn Tri Phương để đảm bảo giao thông và cảnh quan trước thời điểm diễn ra TLCC APEC… Các công trình tiêu biểu khác cơ bản cán đích, đưa vào vận hành, như Trung tâm Hội nghị và triển lãm Ariyana, Trung tâm Báo chí quốc tế APEC, hệ thống khách sạn, resort...

“Cơ hội vàng" APEC cho Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, 3 năm chuẩn bị cho APEC tại Đà Nẵng, chính quyền thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng tích cực. Đà Nẵng đã tập trung chỉnh trang những tuyến đường chính, dọn dẹp vệ sinh, cải tạo mặt bằng. Công tác an ninh, ATGT, y tế được địa phương chú trọng. Thành phố đang rà soát lại lần cuối các vấn đề liên quan đến trật tự, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, hành vi ứng xử.

“Việc chuẩn bị chu đáo từ cơ sở hạ tầng đến các phương án đảm bảo ANTT, ATGT, PCCC, đảm bảo an toàn nguồn nước, an toàn VSTP, sẵn sàng ứng phó, phòng chống thảm họa… được Đà Nẵng cùng Ủy ban Quốc gia APEC rốt ráo triển khai. Tại các đợt sơ duyệt, diễn tập, tổng duyệt vừa qua, lãnh đạo cấp cao Trung ương, Ủy ban Quốc gia APEC đánh giá cao công tác chuẩn bị này”, ông Thơ nói.

Cũng theo ông Thơ, APEC sẽ là cơ hội chiến lược để Đà Nẵng thể hiện cho thế giới thấy tiềm năng cũng như một cửa ngõ trung tâm quan trọng cho du lịch và đầu tư. Trong TLCC APEC sẽ có Hội nghị thượng đỉnh quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp và các lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia của 21 nền kinh tế. Đây là cơ hội quảng bá tốt nhất của Việt Nam cũng như TP Đà Nẵng.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có một làn sóng đầu tư vào Đà Nẵng - nơi mọi người được trải nghiệm suốt một năm qua nhiều sự kiện của APEC. Doanh nghiệp đã biết rất rõ về TP Đà Nẵng, những tiềm năng và lợi thế, những dự án kêu gọi đầu tư, những cơ hội thành phố có thể mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp”, ông Thơ nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.