Thời sự Quốc tế

Đài Loan lần đầu tập trận mô phỏng bị tấn công tại sân bay quốc tế Đào Viên

Ngày 26/7, Đài Loan lần đầu tiên tập trận mô phỏng bị tấn công tại sân bay quốc tế chính trên hòn đảo.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 6 trực thăng, bao gồm trực thăng tấn công Apache và 180 binh sĩ đã tham gia tập trận mô phỏng đẩy lùi kẻ địch trong trường hợp đối phương chiếm quyền cơ sở kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Đào Viên ngày 26/7.

Ngoài ra, phóng viên hãng tin Reuters ghi nhận, các binh sĩ Đài Loan mang súng trường tham gia nội dung huấn luyện bao gồm chiến đấu với kẻ địch được thả xuống đường băng từ trực thăng.

img

Binh sĩ Đài Loan tham gia cuộc tập trận thường niên Han Kuang tại sân bay quốc tế Đào Viên vào ngày 26/7 (Ảnh: AP).

Cuộc tập trận tại sân bay quốc tế Đào Viên nằm trong cuộc tập trận Han Kuang của Đài Loan, bắt đầu từ ngày 24/7, tập trung vào bảo vệ cơ sở hạ tầng, tập kích những tàu chiến của đối phương áp sát hòn đảo nhằm bảo vệ các tuyến đường biển.

Cùng ngày 26/7, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận khác mô phỏng cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở thành phố Đào Viên, bao gồm cả nội dung tấn công mạng. Phát biểu tại cuộc tập trận, bà Thái cho rằng Đài Loan cần tăng cường khả năng ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.

img

Binh sĩ Đài Loan tập trận mô phỏng đẩy lùi kẻ địch tại sân bay quốc tế Đào Viên vào ngày 26/7 (Ảnh: AP).

Trước đó, vào sáng sớm 26/7, Đài Loan cũng tiến hành tập trận bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tại ga tàu chính tại Đài Bắc với nội dung mô phỏng giành lại quyền kiểm soát trung tâm vận tải trong trường hợp xảy ra xung đột ở thành phố Đài Bắc.

Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Thời gian gần đây, Trung Quốc thường xuyên tiến hành tập trận quy mô lớn xung quanh hòn đảo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.