Thời sự Quốc tế

Đại sứ kể chuyện vận dụng ngoại giao cây tre khi nâng cấp ngoại giao với Mỹ

21/12/2023, 20:00

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết khi nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ lên mức cao nhất, Việt Nam đã ứng dụng nguyên tắc ngoại giao cây tre - làm rõ các nguyên tắc không thể thay đổi và những gì Việt Nam có thể linh hoạt để nước bạn hiểu và hợp tác.

Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị ngoại giao lần thứ 32, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc tháng 12/2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam. 

Đó là gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam".

Đến nay trường phái ngoại giao cây tre ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. 

Với tinh thần này, trong gần ba năm, đặc biệt từ sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Tổng Bí thư đánh giá ngành ngoại giao và đối ngoại cả nước đã "đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước".

Đây chính là niềm tự hào, tiếp thêm động lực và niềm tin cho công tác đối ngoại thời gian tới.

Đại sứ kể chuyện ứng dụng ngoại giao cây tre khi nâng cấp ngoại giao với Mỹ  - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 (Ảnh: Thủy Nguyên).

Bên lề hội nghị ngoại giao, nhiều Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài - những người trực tiếp vận dụng trường phái ngoại giao cây tre đã chia sẻ với báo chí về những câu chuyện trong thực tiễn. 

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước bước ngoặt sang cục diện mới, đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc. Trong đó, các cạnh tranh địa chiến lược quyết liệt hơn; chính trị cường quyền gia tăng; điểm nóng xung đột ở một số khu vực bùng phát; an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen ngày càng phức tạp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh nhiệm vụ và yêu cầu đối với công tác đối ngoại nặng nề hơn trước.

Tuy nhiên, có thể khẳng định, công tác đối ngoại và ngoại giao đã khẳng định rõ bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam”, là một “điểm sáng” nổi bật trong thành tựu chung của đất nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, giữa bối cảnh khu vực và trên thế giới cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, ngoại giao cây tre đã được sử dụng để vừa bảo vệ tối đa lợi ích của đất nước vừa là bạn của tất cả các quốc gia.

Đại sứ Dũng phân tích, trước hết, cây tre có thân chắc còn cành mềm uyển chuyển. Như vậy, từ hình ảnh này có thể hiểu, ngoại giao cây tre tức là phải giữ vững những nguyên tắc căn bản, gốc rễ, ngoài ra vẫn có những yếu tố có thể uyển chuyển linh hoạt.

"Với nguyên tắc đó, chúng ta đã làm rõ với các nước, các đối tác về những lợi ích căn bản của đất nước, những giá trị mà Việt Nam theo đuổi và sẽ không thay đổi, kiên quyết bảo vệ, còn cái gì có thể linh hoạt được để phù hợp với xu thế" – theo Đại sứ Mỹ.

Khi các nước hiểu được đâu là các nguyên tắc mà Việt Nam theo đuổi, những gì Việt Nam có thể linh hoạt, khả năng hợp tác đến đâu thì việc hợp tác cũng trở nên dễ dàng hơn.

Đại sứ kể chuyện ứng dụng ngoại giao cây tre khi nâng cấp ngoại giao với Mỹ  - Ảnh 3.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Trong quan hệ với Mỹ, theo Đại sứ Dũng, khi Washington muốn đẩy mạnh nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, điều đầu tiên Mỹ phải tôn trọng những gì mà Việt Nam coi là nguyên tắc, giá trị cốt lõi. 

Từ đó, hai bên mới có thể nói chuyện tiếp, đi đến việc hợp tác, đáp ứng lợi ích của hai bên tùy từng hoàn cảnh, tùy từng thời điểm.

"Chính sự chắc chắn về chiến lược, lợi ích và sự uyển chuyển trong cách thức ngoại giao đã tạo điều kiện cho Việt Nam thể hiện được quan điểm của mình. Nhờ đó, chúng ta có thêm bạn, có thêm đối tác" – Đại sứ Dũng nhận định.

Với Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, trường phái ngoại giao cây tre là mềm mỏng, cứng rắn đúng lúc.

Theo thời gian, với đường lối ngoại giao này, các bạn Singapore dần hiểu hơn Việt Nam và nay Singapore là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Người Singapore cũng rất thích người Việt Nam. Dải đất hình chữ S của chúng ta cũng là một trong những điểm đến hàng đầu mà người Singapore yêu thích.

Còn ở góc độ của một người làm ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á), Đại sứ Vũ Hồ, quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho rằng, những chỉ đạo của Tổng bí thư hoàn toàn dựa trên thực tế, sự phát triển của dân tộc Việt Nam cũng như sự phát triển của nền đối ngoại trong thời đại mới.

"Đối ngoại của Việt Nam dù muốn hay không đều phải phục vụ cho sự phát triển quốc gia, dân tộc, dựa trên lợi ích của quốc gia, dân tộc để từ đó vươn lên, biến tất cả khẩu hiệu thành hiện thực, biến cảm xúc thành hành động" - Đại sứ Vũ Hồ nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.