• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đắk Lắk: Phạt nghiêm “ma men”, kéo giảm tai nạn

16/01/2018, 07:57

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm này, quyết tâm kéo giảm TNGT...

14

Anh Đậu Văn Bình (ngụ huyện Chư Pứh, Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81P4-6620 vi phạm nồng độ cồn mức 0,347mg/lít khí thở

Xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm này, quyết tâm kéo giảm TNGT ngay từ đầu năm.

Đã vi phạm, còn chống đối

19h30 ngày 9/1, bốn chiến sỹ CSGT của Đội TTKS số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk đi trên hai xe mô tô đặc chủng bắt đầu xuất phát, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường.

Khoảng 19h45, trên đường Y Moan, xe mô tô do Thượng úy Nguyễn Sỹ Thủy điều khiển phát hiện thanh niên đi xe máy BKS 47K5-8551 có biểu hiệu vi phạm, chiến sĩ CSGT ngồi phía sau ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này đã tăng ga bỏ chạy, liên tục lạng lách chặn đầu xe CSGT. Tổ công tác CSGT truy đuổi tới đường Lý Thái Tổ thì áp sát được nhưng thanh niên này tiếp tục tăng ga tông thẳng vào xe CSGT, khiến xe mô tô đặc chủng của CSGT bị đổ. Tuy nhiên, đối tượng đã bị chiến sĩ CSGT khống chế.

Năm 2017, CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 8.889 vi phạm nồng độ cồn, trong đó, ô tô vi phạm là 150 trường hợp, mô tô là 8.749 trường hợp.

Bị khống chế, người này tiếp tục chống đối, không chịu lên xe đặc chủng của CSGT về trụ sở. Thượng úy Thủy phải gọi tổ công tác khác do Trung tá Lương Xuân Ngọc - Đội trưởng Đội TTKS số 1 chỉ huy đến hiện trường hỗ trợ đưa về vị trí xử lý. Tại đây, đối tượng khai tên Phạm Văn Hải (SN 1980, ngụ 189 Y Moan, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột). Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại trụ sở của Hải là 0,362mg/lít khí thở, Hải không xuất trình được bất kì giấy tờ nào của phương tiện và bản thân, nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe theo quy định.

Khoảng 21h10, tại đường Lê Thị Hồng Gấm, CSGT phát hiện anh Lê Bá Dũng (ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy BKS 48F7-8939 có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, anh Dũng không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, liên tục đưa tay gạt máy đo nồng độ ra rồi gọi điện thoại cầu cứu. Tổ công tác cương quyết đưa anh Dũng về trụ sở. Tại đây, anh Dũng vẫn giữ thái độ bất hợp tác, không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn, khiến Thiếu tá Nguyễn Gia Vượng phải giải thích, tuyên truyền khá lâu. Kết quả kiểm tra, anh Dũng vi phạm nồng độ cồn là 0,897 mg/lít khí thở, Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Mạnh tay xử lý… kéo giảm tai nạn!

Trung tá Lương Xuân Ngọc cho biết, thực hiện chỉ đạo và kế hoạch của lãnh đạo Phòng CSGT, đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là trong khoảng thời gian 19 - 23h. “Xử lý vi phạm là biện pháp tuyên truyền, răn đe tốt nhất và ngăn ngừa vi phạm tiếp tục”, Trung tá Ngọc cho hay.

Trung tá Huỳnh Thanh Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Vi phạm sử dụng rượu, bia trong tham gia giao thông gây TNGT chiếm phần lớn. Do đó, Phòng CSGT xác định xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để giảm thiểu tai nạn và là biện pháp phòng ngừa TNGT. Đặc biệt, trong dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia rất nhiều, công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn càng phải triển khai quyết liệt để kéo giảm TNGT”.

Theo Trung tá Bình, khi sử dụng rượu bia, tinh thần của những người vi phạm là “không bình thường” nên nhiều người đã lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, không hợp tác. Tuy nhiên, Phòng CSGT đã quán triệt các tổ công tác phải kiên quyết, linh hoạt để xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.

“Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuần tra, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đơn vị còn chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông như: Treo pano, băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng phim ảnh, tư liệu nói về hậu quả sử dụng rượu, bia trong tham gia giao thông…”, Trung tá Bình nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.