Đường bộ

Tự ý mở đường qua rẫy, dựng barie thu tiền xe qua lại

04/04/2024, 11:56

UBND huyện Mdrắk (Đắk Lắk) tuyên truyền, vận động hộ dân tháo dỡ "trạm thu phí" không đúng quy định, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Ngày 4/4, trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk cho biết: "Huyện có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) xem xét bổ sung phương án đền bù, hỗ trợ hộ ông Sùng Seo Lồng (thôn 9, xã Cư San, huyện M'Đrắk).

Đồng thời, các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại và vận động hộ ông Lồng tháo dỡ rào chắn, chặn thu phí các phương tiện qua lại khu vực trên...

Tự lập rào chắn thu phí

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường Trường Sơn Đông đến nay cơ bản hoàn thành, phương tiện đi lại thuận lợi. Riêng đoạn ngắn khoảng 90m đi qua khu vực đất của hộ ông Lồng nối 2 đầu tuyến đường Trường Sơn Đông mới được san gạt nền, rộng hơn 3m.

Tự ý mở đường qua rẫy, dựng barie thu tiền xe qua lại- Ảnh 1.

Ông Sùng Seo Lồng tự ý lập rào chắn, thu tiền các phương tiện qua lại (Ảnh: N.H).

Trên đoạn đường này, ông Lồng tự lập một rào chắn bằng tre chắn ngang mặt đường, không cho các phương tiện qua lại. 

Từ hơn tháng nay, ông Luồng tự ý thu tiền đối với xe đầu kéo là 100.000 đồng/lượt, xe ben 4 chân là 80.000 đồng/lượt, xe con là 30.000/lượt, xe máy 10.000 đồng/lượt. Các xe phải đóng phí mới được ông này mở rào chắn cho qua.

Trao đổi với PV, ông Lồng xác nhận việc thu phí trên và cho rằng, mình bỏ tiền san ủi, mở đường dài 90m qua rẫy nhà mình để các phương tiện ra vào đường Trường Sơn Đông nên phải thu phí "hoàn vốn".

Theo ông Lồng, từng có đoạn đường cũ nối 2 đầu của đường Trường Sơn Đông nhưng khi dự án thủy lợi Krông Pách Thượng tích nước, đoạn đường này bị ngập nên các phương tiện không có lối đi, chỉ còn cách qua rẫy nhà ông.

Tự ý mở đường qua rẫy, dựng barie thu tiền xe qua lại- Ảnh 2.
Tự ý mở đường qua rẫy, dựng barie thu tiền xe qua lại- Ảnh 3.
Tự ý mở đường qua rẫy, dựng barie thu tiền xe qua lại- Ảnh 4.
Tự ý mở đường qua rẫy, dựng barie thu tiền xe qua lại- Ảnh 5.

Chủ đất tự san ủi đường, lập rào chắn để thu phí các phương tiện đi qua (Ảnh: N.H).

Vận động, tháo dỡ "trạm thu phí" sai quy định

Theo UBND huyện M’Drắk, năm 2020, Ban QLDA tỉnh đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, hộ ông Sùng Seo Lồng thu hồi tổng diện tích 23.143,3m2 với số tiền bồi thường hỗ trợ 1,050 tỷ đồng.

Tự ý mở đường qua rẫy, dựng barie thu tiền xe qua lại- Ảnh 6.

Các phương tiện phải trả tiền mới được đi qua (Ảnh: T.H).

Tuy nhiên, đến nay ông Sùng Seo Lồng chưa chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Hiện nay, lòng hồ chứa nước Krông Pách Thượng, mực nước đã dâng cao, đường giao thông cũ bị ngập không đi lại được.

Tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 4, diện tích 12.042m2, ông Sùng Seo Lồng đã san gạt lối đi nhỏ chiều rộng 1,5m, chiều dài 90m, diện tích khoảng 135m2 và làm cây ngáng qua, người dân đi lại phải trả tiền mới được đi qua.

"Đối với thửa đất số 48 tờ bản đồ số 4 diện tích 12.042 m, đất trồng rừng sản xuất của ông Lồng có ảnh hưởng 2 dự án nước Krông Pách Thượng và dự án đường Trường Sơn Đông.

Tháng 4/2020, Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk đã kiểm đếm đất đai, tài sản để thực hiện dự án Krông Pách Thượng, diện tích ảnh hưởng 2.101,1m2, tuy nhiên ông Lồng có đơn đề nghị thu hồi hết diện tích ngoài ranh quy hoạch.

Do tại thời điểm này dự án đường Trường Sơn Đông chưa phê duyệt nên Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk lập phương án bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích 12.042m².

Hiện nay, trên diện tích 12.042m2, đường Trường Sơn Đông đi qua diện tích 1.887,1m2, dự án Krông Pách Thượng ảnh hưởng diện tích 2.101,1m2, diện tích còn lại 8.053,8m2 không ảnh hưởng của 2 dự án. Cho nên việc thu hồi diện tích đất nông nghiệp ngoài phạm vi GPMB lòng hồ Krông Pách Thượng không phù hợp.

Tháng 10/2022, Kiểm toán Nhà nước và hộ dân kiến nghị tách diện tích thuộc phạm vi ảnh hưởng dự án đường Trường Sơn Đông, diện tích không ảnh hưởng đến dự án đường Trường Sơn Đông, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng thì không thu hồi đất để cho hộ gia đình sử dụng", UBND huyện M'Đrắk thông tin

Ông Nguyễn Đức Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện M'Đrắk cho biết đã nhiều lần tuyên truyền, vận động ông Sùng Seo Lồng không rào chắn đường thu tiền của người dân đi lại, chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để thực hiện 2 dự án theo quy định.

Huyện đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA tỉnh kiểm tra, rà soát phương án, thực hiện điều chỉnh diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ đối với diện tích 12.042 m của hộ ông Sùng Seo Lồng theo đúng mục đích sử dụng và đúng quy định của pháp luật".

"Việc chặn rào thu phí của hộ ông Sùng Seo Lồng có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB lòng hồ chứa nước Krông Pách Thượng và đường Trường Sơn Đông. Hiện, diện tích đất trên, ông Lồng chưa đồng ý phương án Ban QLDA tỉnh lập, huyện phê duyệt. Sau khi hộ dân có ý kiến, huyện có đề nghị Ban QLDA tỉnh xem xét, có phương án điều chỉnh cho phù hợp. Quan điểm của huyện là đề nghị điều chỉnh phương án cho phù hợp với hộ ông Lồng.

Việc hộ ông Lồng chặn rào chắn, thu tiền phương tiện là không đúng, huyện đã chỉ đạo cho UBND xã Cư San tuyên truyền vận động, giải thích để cho người dân hiểu việc làm sai trên. 

Tuy nhiên, khi có lực lượng có mặt thì hộ dân này không thu, vắng lực lượng chức năng thì ông Lồng lại thu nên gây rất khó cho việc xử lý. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tập trung, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vụ việc trên, đồng thời giao cho công an theo dõi để xử lý việc người dân chặn rào, thu tiền không đúng quy định", Phó chủ tịch UBND huyện M'Đrắk nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.