Thế giới

Dân Na Uy tưởng có chiến tranh với Nga vì còi báo động

07/04/2018, 16:00

Cư dân của thành phố Vadso Na Uy, nằm gần biên giới với Nga, đêm qua đã rất sợ hãi.

Khu vực biên giới Nga - Na Uy

Khu vực biên giới Nga - Na Uy

Các cư dân của thành phố Vadso Na Uy, nằm gần biên giới với Nga, đêm qua đã rất sợ hãi vì tiếng còi báo động bất ngờ, theo tin tức của đài truyền hình Na Uy NRK, báo Sputnik phản ánh.

Theo trang báo Nga, tiếng còi báo động rú lên vào lúc khoảng 23:50 ngày 6/4 (theo giờ địa phương). Còi hú chỉ được tắt đi sau đó khoảng 25 phút.

Đài NRK cho biết, nhiều cư dân trong thành phố trong thời tiết sáng sủa có thể nhìn thấy lãnh thổ bờ biển Nga, trong tình huống này họ "nghĩ về nước láng giềng phía Đông".

Chỉ huy cảnh sát Ian-Olav Shelberg nói: "Một số người, tất nhiên, chờ đợi điều ​​tồi tệ nhất, ví dụ, chiến tranh".

Trung tâm hoạt động địa phương nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ những công dân đang rất lo lắng trước vụ việc này.

Theo Shelberg, cảnh sát đã liên lạc với đại diện của lực lượng dân phòng, nhưng họ vẫn không giải thích được tại sao xẩy ra việc còi báo động kích hoạt bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.