Công nghệ

Dàn tàu chiến tối tân Hàn Quốc có gì?

17/10/2014, 06:59

Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển Sejong Đại đế trang bị đến 128 tên lửa, chỉ đứng sau tuần dương hạm lớp Kirov của Nga.

* Tàu hộ tống lớp Ulsan

img

Tàu hộ tống lớp Ulsan do Hyundai Heavy Industries chế tạo cho hải quân Hàn Quốc vào năm 1981. 9 chiếc loại này đang hoạt động. Hàn Quốc đã xuất khẩu loại tàu này cho Bangladesh. Ulsan có chiều dài 103,7 m, rộng 12,5 m, mớn nước 3,8 m, lượng giãn nước toàn tải 2.350 tấn. Vũ khí trên tàu gồm 2 pháo hạm 76 mm, 2 pháo 40 mm nòng kép. 8 tên lửa chống hạm Harpoon, 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm 324 mm.

* Tàu hộ tống lớp Incheon

img

Tàu hộ tống lớp Incheon sẽ thay thế cho tàu hộ tống lớp Pohang đã lão hóa. Hyundai Heavy Industries đã bàn giao chiếc đầu tiên cho hải quân Hàn Quốc vào tháng 1/2013. Nó có lượng giãn nước toàn tải 3.200 tấn. Hệ thống vũ khí gồm 1 pháo hạm 127 mm, 8 tên lửa chống hạm SSM-700K Hae Sung do Hàn Quốc sản xuất. 1 hệ thống đánh chặn RIM-116, 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm. 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm 324 mm, đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Super Lynx hoặc SH-60 Seahawk. Tàu hộ tống lớp Incheon có thể đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 8.000 hải lý.

* Tàu ngầm phi hạt nhân lớp Chang Bogo

img

Tàu ngầm phi hạt nhân lớp Chang Bogo là một biến thể của tàu ngầm Type-209 sản xuất tại Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hàn Quốc theo giấy phép từ Đức. Nó đi vào hoạt động từ năm 1993. Khoảng 9 chiếc đang hoạt động trong biên chế. Chang Bogo có 8 ống phóng ngư lôi 533 mm, ống phóng này có thể khởi động tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 21,5 hải lý/giờ khi lặn, phạm vi hoạt động 8.000 hải lý, độ sâu tối đa 500 m. Hàn Quốc đã giành được hợp đồng xuất khẩu 3 tàu ngầm loại này cho Indonesia.

* Tàu đổ bộ trực thăng lớp Dokdo

img

Tàu đổ bộ trực thăng lớp Dokdo là loại tàu chiến lớn nhất của hải quân Hàn Quốc. Nó có chiều dài 179 m, rộng 31 m, mớn nước 7 m, lượng giãn nước toàn tải 18.800 tấn. Tàu đổ bộ Dokdo có thể chở theo 720 thủy quân lục chiến, 2 tàu đổ bộ khí đệm hoặc 10 xe tăng, 10 xe tải và 7 xe thiết giáp lội nước. Boong tàu đủ chỗ cho 5 trực thăng hoạt động cùng lúc. Hàn Quốc đang xem xét khả năng triển khai tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng F-35B trên tàu đổ bộ lớp Dokdo.

* Tàu khu trục lớp Sejong Đại đế (KDX-III)

img

Tàu khu trục lớp Sejong Đại đế (KDX-III) là loại tàu chiến mạnh nhất của hải quân Hàn Quốc. Nó cũng là một trong những tàu chiến mạnh nhất thế giới hiện nay. KDX-III có hệ thống điện tử tối tân với cảm biến chính là radar AN/SPY-1D tương tự như tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke của Mỹ. Sejong Đại đế là loại tàu chiến mang nhiều tên lửa thứ 2 thế giới sau tuần dương hạm lớp Kirov của Nga. Tàu có 128 ống phóng thẳng đứng Mk41 và K-VLS sử dụng tên lửa hải đối không SM-2 Block IIIB/IV, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Hyunmoo III, tên lửa chống ngầm K-ASROC Red Shark, 8 tên lửa chống hạm SSM-700K Hae Sung. Vũ khí khác gồm 1 pháo hạm 127 mm, 1 hệ thống đánh chặn RIM-116, 1 pháo bắn nhanh 30 mm. Tàu khu trục KDX-III có lượng giãn nước toàn tải tới 11.000 tấn (theo phân loại của NATO có thể xếp vào loại tuần dương hạm). Nó sử dụng hệ thống động lực tuabin khí tổng công suất 100.000 mã lực, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động 5.500 hải lý.

* Tàu khu trục lớp Gwanggaeto

img

Tàu khu trục lớp Gwanggaeto còn gọi là Dự án KDX-I. Chương trình này là nỗ lực đưa hải quân Hàn Quốc trở thành lực lượng "hải quân nước xanh" (lực lượng hải quân có khả năng tác chiến xa bờ dài ngày). Quá trình phát triển KDX-I bắt đầu từ những năm 1990, chiếc đầu tiên đi vào hoạt động từ năm 1998, hiện có 3 chiếc trong biên chế. Tàu khu trục lớp Gwanggaeto có lượng giãn nước toàn tải 3.900 tấn. Hệ thống vũ khí trên tàu gồm 1 pháo hạm 127 mm, 8 tên lửa chống hạm Harpoon, 1 hệ thống phóng thẳng đứng Mk48 mod 2 sử dụng tên lửa hải đối không RIM-7P Sea Sparrow, 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm 324 mm. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng Super Lynx.

* Tàu khu trục lớp Chungmugong Yi Sun-sin

img

Tàu khu trục lớp Chungmugong Yi Sun-sin còn gọi KDX-II, chiếc đầu tiên đi vào hoạt động từ năm 2003. Hải quân Hàn Quốc có 6 chiếc loại này. KDX-II có chiều dài 150 m, rộng 17,4 m, mớn nước 9,4 m, lượng giãn nước toàn tải 5.433 tấn. Hệ thống điện tử trên tàu rất hiện đại, gồm radar tìm kiếm mục tiêu đường không MW08 3D, radar trinh sát tầm xa AN/SPS-49 2D. Hệ thống quản lý chiến đấu KDCOM-II do BAE Systems, Anh phát triển. KDX-II có hệ thống vũ khí rất mạnh gồm 1 pháo hạm 127 mm, 1 hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 với 32 ống phóng sử dụng tên lửa hải đối không SM-2 Block IIIA. Từ chiếc thứ 4, lớp khu trục này được bổ sung thêm 1 hệ thống K-VLS 24 ống phóng do Hàn Quốc sản xuất, 1 hệ thống đánh chặn tầm gần RIM-116 gắn phía trên tháp chỉ huy, 8 tên lửa chống hạm Harpoon.

img

Theo Nguoiduatin, Khu trục hạm Hàn Quốc Wang Geon, mang mã hiệu DDH978, đã cập Cảng Nhà Rồng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và quân đội hai nước nói riêng. Chiến hạm này là chiếc thứ 4 trong số 6 tàu khu trục lớp Chungmugong Yi Sun-shin mà Seoul đang sở hữu.

Chiến hạm Wang Geon có độ choán nước khoảng 4.500 tấn, dài 150 m, tốc độ tối đa đạt 29 hải lý/giờ (50 km/giờ). Tàu được trang bị hệ thống 32 ống phóng thẳng đứng dùng để bắn nhiều loại tên lửa khác nhau đủ sức tấn công tàu chiến, đối không và cả đất liền.
Chiến hạm Wang Geon có độ choán nước khoảng 4.500 tấn, dài 150 m, tốc độ tối đa đạt 29 hải lý/giờ (50 km/giờ). Tàu được trang bị hệ thống 32 ống phóng thẳng đứng dùng để bắn nhiều loại tên lửa khác nhau đủ sức tấn công tàu chiến, đối không và cả đất liền.
Pháo MK 45 tự động cỡ nòng 127 mm tầm bắn 24 km nhìn từ xa
Pháo MK 45 tự động cỡ nòng 127 mm tầm bắn 24 km nhìn từ xa
Tổ hợp 21 ống phóng tên lửa đối không RIM-116
Tổ hợp 21 ống phóng tên lửa đối không RIM-116
Tên lửa đối không RIM-116 đạt tốc độ gấp đôi âm thanh để truy đuổi tiêu diệt chiến đấu cơ
Tên lửa đối không RIM-116 đạt tốc độ gấp đôi âm thanh để truy đuổi tiêu diệt chiến đấu cơ
Hai cụm với 8 ống phóng tên lửa chống tàu chiến Harpoon tầm bắn lên đến 124 km
Hai cụm với 8 ống phóng tên lửa chống tàu chiến Harpoon tầm bắn lên đến 124 km
Cụm 3 ống phóng ngư lôi cỡ 324 mm bên mạn tàu
Cụm 3 ống phóng ngư lôi cỡ 324 mm bên mạn tàu
Trực thăng săn tàu ngầm Super Lynx đỗ trên sàn tàu phía sau
Trực thăng săn tàu ngầm Super Lynx đỗ trên sàn tàu phía sau

B.L (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.