Dân trồng hoa Tết ở Quảng Bình lo mất Tết vì... hoa nở chậm

12/01/2023, 20:29

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid, người trồng hoa ở tỉnh Quảng Bình đang hi vọng ở vụ Tết năm nay nhưng thời tiết đang khiến người dân lo lắng

Toàn tỉnh Quảng Bình có 3 vựa hoa lớn tại huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn với diện tích trên 130ha. Năm nay, người dân chủ yếu trồng các loại hoa cúc, hoa ly, lay ơn và một số loại hoa màu khác để phục vụ thị trường Tết.

Toàn tỉnh Quảng Bình có 3 vựa hoa lớn tại huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn với diện tích trên 130ha. Năm nay, người dân chủ yếu trồng các loại hoa cúc, hoa ly, lay ơn và một số loại hoa màu khác để phục vụ thị trường Tết.

Những ngày này, các hộ nông dân trồng hoa ở phường Quảng Long (TX. Ba Đồn) đang tất bật bắt tay vào trồng và chăm sóc vụ hoa Tết Nguyên đán 2023.

Những ngày này, các hộ nông dân trồng hoa ở phường Quảng Long (TX. Ba Đồn) đang tất bật bắt tay vào trồng và chăm sóc vụ hoa Tết Nguyên đán 2023.

Sau 2 năm ảnh hưởng do dịch Covid-19, người trồng hoa đang rất kỳ vọng vào vụ hoa Tết thắng lợi. Tuy nhiên, mùa đông năm nay do thời tiết mưa rét kéo dài nên hoa chậm bung nụ khiến nhiều chủ vựa hoa lo lắng vì không kịp xuất hoa đúng dịp Tết.

Sau 2 năm ảnh hưởng do dịch Covid-19, người trồng hoa đang rất kỳ vọng vào vụ hoa Tết thắng lợi. Tuy nhiên, mùa đông năm nay do thời tiết mưa rét kéo dài nên hoa chậm bung nụ khiến nhiều chủ vựa hoa lo lắng vì không kịp xuất hoa đúng dịp Tết.

Tại làng hoa phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn) những ngày này, người dân đang tất bật “chạy đua” với thời gian để kịp phục vụ hoa Tết. Khác với mọi năm, năm nay, tình hình thời tiết thất thường, se lạnh, nắng ít, mưa nhiều nên dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng phần lớn diện tích hoa người dân gieo trồng đang bung nụ rất chậm. gia đình chị Ngô Thị Tiện (SN 1975, ở TDP Trường Sơn, phường Quảng Long) gieo trồng hơn 30.000 cây hoa các loại trên diện tích 3 sào ruộng để phục vụ Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến thời điểm này, tỷ lệ hoa nở đúng dịp chỉ mới đạt trên 40%. Dù đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trồng hoa nhưng thời tiết không ủng hộ khiến chị rất lo lắng.

Tại làng hoa phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn) những ngày này, người dân đang tất bật “chạy đua” với thời gian để kịp phục vụ hoa Tết. Khác với mọi năm, năm nay, tình hình thời tiết thất thường, se lạnh, nắng ít, mưa nhiều nên dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng phần lớn diện tích hoa người dân gieo trồng đang bung nụ rất chậm. gia đình chị Ngô Thị Tiện (SN 1975, ở TDP Trường Sơn, phường Quảng Long) gieo trồng hơn 30.000 cây hoa các loại trên diện tích 3 sào ruộng để phục vụ Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến thời điểm này, tỷ lệ hoa nở đúng dịp chỉ mới đạt trên 40%. Dù đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trồng hoa nhưng thời tiết không ủng hộ khiến chị rất lo lắng.

Ông Ngô Văn Thiết, TDP Trường Sơn chia sẻ, năm nay rét muộn nên chúng tôi cũng đã căn thời gian để xuống giống muộn hơn so với mọi năm. Thời tiết những ngày này có vẻ thất thường, nên chúng tôi phải thường xuyên thăm đồng để phát hiện các loại sâu bệnh sớm, điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp để hoa có thể nở đúng dịp Tết.

Ông Ngô Văn Thiết, TDP Trường Sơn chia sẻ, năm nay rét muộn nên chúng tôi cũng đã căn thời gian để xuống giống muộn hơn so với mọi năm. Thời tiết những ngày này có vẻ thất thường, nên chúng tôi phải thường xuyên thăm đồng để phát hiện các loại sâu bệnh sớm, điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp để hoa có thể nở đúng dịp Tết.

Theo các chủ vựa hoa, vụ trồng hoa Tết Nguyên đán 2023 này, giá thành cây giống, phân bón chăm sóc và các vật tư nông nghiệp khác đều cao hơn. Dự tính giá hoa năm nay sẽ cao hơn các năm.

Theo các chủ vựa hoa, vụ trồng hoa Tết Nguyên đán 2023 này, giá thành cây giống, phân bón chăm sóc và các vật tư nông nghiệp khác đều cao hơn. Dự tính giá hoa năm nay sẽ cao hơn các năm.

Để phục vụ thị trường Tết năm 2023, hơn 100 hộ nông dân của phường Quảng Long (TX Ba Đồn) đã xuống giống gieo trồng 22ha hoa các loại, như: Ly, lay ơn, hoa cúc… Thời điểm này, cơ bản bà con nông dân đã xuống giống xong và đang tích cực chăm sóc, bảo vệ hoa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Để phục vụ thị trường Tết năm 2023, hơn 100 hộ nông dân của phường Quảng Long (TX Ba Đồn) đã xuống giống gieo trồng 22ha hoa các loại, như: Ly, lay ơn, hoa cúc… Thời điểm này, cơ bản bà con nông dân đã xuống giống xong và đang tích cực chăm sóc, bảo vệ hoa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Gia đình bà Nguyễn Thị Vân, tổ dân phố (TDP) Trường Sơn có 10 sào đất, năm ngoái, do dịch Covid-19 căng thẳng, sức mua người tiêu dùng giảm nên bà chỉ sử dụng 6 sào để trồng vụ hoa Tết, 4 sào còn lại bà trồng các loại rau khác. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, cuộc sống người dân đã trở lại bình thường, gia đình bà Vân mạnh dạn xuống giống trên diện tích 10 sào để phục vụ thị trường Tết.

Gia đình bà Nguyễn Thị Vân, tổ dân phố (TDP) Trường Sơn có 10 sào đất, năm ngoái, do dịch Covid-19 căng thẳng, sức mua người tiêu dùng giảm nên bà chỉ sử dụng 6 sào để trồng vụ hoa Tết, 4 sào còn lại bà trồng các loại rau khác. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, cuộc sống người dân đã trở lại bình thường, gia đình bà Vân mạnh dạn xuống giống trên diện tích 10 sào để phục vụ thị trường Tết.

Việc trồng hoa Tết mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần sản xuất lúa. Nếu được giá thì lợi nhuận có thể lên đến 25-30 triệu đồng/sào.

Việc trồng hoa Tết mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần sản xuất lúa. Nếu được giá thì lợi nhuận có thể lên đến 25-30 triệu đồng/sào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.