Xã hội

Đập thủy lợi nghìn tỷ chưa xong, mặt bê tông đã nứt ngang, dọc

11/05/2023, 15:25
image

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng tổng mức đầu tư 4,4 nghìn tỷ vừa hoàn thiện phần mặt đập nhưng đã nứt ngang, dọc.

Những ngày qua phản ánh đến Báo Giao thông, nhiều người dân cho biết, tại Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, phần thi công đập số 1 vừa hoàn thiện nhưng mặt bê tông bờ đập đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc.

Trong đó, có nhiều vị trí vết nứt to bằng đầu đũa chạy dọc khắp mặt bê tông gây mất thẩm mỹ công trình, khiến người dân nghi ngờ về chất lượng công trình với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

img

Mặt bê tông đập bị nứt kéo dài được vá sơ sài bằng xi măng và dầu hắc. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo ghi nhận của PV, vị trí các tấm bê tông xuất hiện vết nứt ngang, dọc kéo dài ở giữa bờ đập chính. Qua quan sát, nhiều tấm bê tông bị nứt kéo dài đã được trét dầu hắc, xe măng nhằm che giấu đi vết nứt. Tuy nhiên, bằng mắt thường đã thấy các vết nứt to, kéo dài gần nửa mặt đập. Bên cạnh những tấm bê tông được trét dầu hắc nham nhở, nhiều tấm bê tông khác cũng bị nứt kéo dài, nứt chân chim.

Video: Đập thủy lợi nghìn tỷ chưa xong, mặt bê tông đã nứt ngang, dọc

Ông Vương Quốc Thiết, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, vị trí xuất hiện nứt thuộc gói thầu số 13 (hạng mục đập số 1), do nhà thầu Hoàng Dân (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân) thi công. Công trình đang thi công, chưa nghiệm thu, sẽ cho kiểm tra và yêu cầu khắc phục ngay.

Cũng theo ông Thiết, dự kiến hết năm nay công trình sẽ hoàn thành, hiện nay khối lượng đã đạt trên 90%. Dự án đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Theo ông Lê Khắc Tuyến, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, do quá trình thi công đổ bê tông, đơn vị thi công cắt mạch thời điểm cắt hơi chậm nên gây nứt. Ban đã kiểm tra, trong ngày mai ngày kia sẽ cho xử lý ngay, sẽ tiến hành thay những tấm bê tông nứt.

img

Vị trí nứt thuộc gói thầu số 13, hạng mục đập số 1. Ảnh: Ngọc Hùng

Được biết, Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2009, nhưng do nguồn vốn khó khăn phải giãn hoãn tiến độ đến năm 2013 mới tái khởi động. Quá trình triển khai, dự án phải điều chỉnh do thay đổi chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm thay đôi tổng mức đầu tư từ 2,9 nghìn tỷ lên 4,4 nghìn tỷ. Dự án do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư (GPMB).

Mục tiêu dự án cấp nước tưới cho 14.900 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt 73.000 người; cắt, phòng lũ cho hạ du; nuôi trồng thủy sản; tạo cảnh quan góp phần cải thiện môi trường, khí hậu vùng dự án, phục vụ phát triển KT&XH và an ninh quốc phòng của tỉnh Đắk Lắk.

>>> Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

img

Mặt bê tông bị nứt kéo dài, được che giấu bằng xi măng và dầu hắc. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Vết nứt to, kéo dài khiến người dân nghi ngờ về chất lượng dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Những vết nứt được che giấu bằng những lớp dầu hắc nham nhở. Ảnh: Ngọc Hùng

img

Bên cạnh những tấm bê tông nứt được che giấu bằng dầu hắc, những tấm bê tông khác cũng nứt kéo dài. Ảnh: Ngọc Hùng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.