Điều tra

Đau lòng cha đoạt mạng con ruột bằng dao

20/12/2017, 15:32

Trong lúc hai bên cự cãi, ông Ngòi đã dùng dao đâm vào người con trai ruột của mình, khiến nạn nhân tử vong.

tải xuống

Người đàn ông ở Cà Mau đã dùng dao đâm con trai ruột của mình vì nợ tiền, khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa)

Chiều 20/12, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn xã Lâm Hải, huyện Năm Căn (Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, sáng 19/12, ông Ngô Văn Ngòi (75 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) mang theo con dao sang nhà con trai ruột là anh Ngô Phương Tính (35 tuổi, cặp bên nhà ông Ngòi) để đòi tiền.

Lúc này, hai cha con ông Ngòi xảy ra cự cãi, sẵn trên tay cầm con dao ông Ngòi đã đâm vào người anh Tính, khiến nạn nhân tử vong.

Theo những người dân ở gần hiện trường, ông Ngòi có cho anh Tính thuê đất để nuôi tôm. Tuy nhiên, do việc thu hoạch bị thất bát, nên anh Tính trả tiền không đầy đủ cho cha mình.

Hiện ông Ngòi đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.