Xã hội

Đấu nối quốc lộ trái phép, quán karaoke trên đất lúa vẫn bình an vô sự

20/08/2023, 08:02

Tự ý đấu nối ra QL4B để xây dựng quán karaoke trên đất lúa, nhiều lần chủ cơ sở bị xử phạt hành chính nhưng... đến nay vẫn bình an vô sự.

Tự mở đường cắt ngang đường sắt, đấu nối trái phép vào QL4B

Thời gian gần đây, người dân thôn Nà Miền, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phản ánh, từ cuối năm 2022 đến nay, ông Mã Văn Lưu (SN 1993, trú tại Nà Miền- Đông Quan) đã tự ý san lấp ao và ruộng lúa rộng hàng nghìn m2 rồi mở đường đấu nối trái phép vào QL4B để xây dựng quán karaoke.

Nhiều lần UBND huyện Lộc Bình ra quyết định xử phạt hành chính vì lấn chiếm, chiếm dụng hành lang ATGT, tự ý mở lối đi cắt ngang đường sắt; tự ý chuyển đổi mục đích, xây dựng nhà trên đất trồng lúa… nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên xây dựng, hoạt động.

img

Cận cảnh điểm đấu nối trái phép từ quán karaoke xây dựng trên đất lúa ra QL4B.

“Từ khi đi vào hoạt động, quán karaoke này trở thành địa điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) khi nhiều đối tượng tụ tập ăn nhậu, hát hò dẫn đến xô xát. Nhiều người ra khỏi quán trong tình trạng say xỉn, bật nhạc inh ỏi trong đêm khiến nhiều người ngao ngán”, ông N.V.K, một người dân địa phương chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, quán được mở trên diện tích đất rộng cả nghìn m2, nằm ngay cạnh đường QL4B và đường sắt Mai Pha - Na Dương. Chủ đầu tư công trình này đã cắt bỏ hàng chục mét hộ lan để mở đường đấu nối trái phép vào QL4B. Điều đáng nói, điểm đấu nối này nằm đúng đoạn đường cong cua, bị che khuất tầm nhìn.

Hơn nữa, phía đối diện điểm đấu nối trái phép này còn một điểm đấu nối khác dẫn vào trung tâm thôn Nà Miền; tạo thành nút giao giữa QL4B với nhiều đường nhánh nhưng không có thiết kế, không có biển báo, đèn tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sung đột, mất ATGT.

img

Dù UBND huyện Lộc Bình đã ban hành nhiều quyết định xử phạt nhưng quán karaoke này vẫn hoạt động.

Điều đáng nói, tuyến đường đấu nối trái phép trên còn cắt ngang đường sắt, được đổ bê tông, lấp đường ray, tạo thành đường cho xe máy, ô tô đi lại thuận tiện khi ra, vào quán karaoke.

Đang vi phạm vẫn được cấp phép hoạt động karaoke

Được biết, liên quan đến công trình vi phạm trên, ngày 26/10/2022, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình đã ban hành Quyết định số 5593/QĐ-XPHC, xử phạt ông Mã Văn Lưu 10,5 triệu đồng về các hành vi chuyển đổi đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (đất nhà ở). Ngoài phạt tiền, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình còn buộc ông Mã Văn Lưu phải khôi phục lại hiện trạng thửa đất trước khi vi phạm; nộp lại tổng số tiền hơn 563 nghìn đồng được xác định là số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

img

Điểm đấu nối ra QL4B tại vị trí đường cong cua, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Tiếp đó, ngày 12/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình tiếp tục ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPHC, xử phạt ông Mã Văn Lưu tổng số tiền 44,5 triệu đồng về các hành vi đổ trái phép đất đá, vật liệu khác lên đường sắt, tự ý mở lối đi qua đường sắt và xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. Ngoài phạt tiền, ông Lưu cũng buộc phải tháo dỡ công trình, thu dọn vật liệu, trả lại nguyên trạng cho phần đất dành cho đường sắt.

Liên quan đến công trình trên, ngày 21/7/2023, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình tiếp tục ban hành Quyết định số 97/QĐ-XPHC, xử phạt ông Mã Văn Lưu 42 triệu đồng về các hành vi chuyển đổi 1.288,6m2 đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Cụ thể, diện tích đất trên đã được sử dụng để xây dựng quán karaoke và công trình phụ trợ. Ngoài ra, ông Lưu còn lấn chiếm 212,7m2 đất công ích (đất chưa sử dụng, đất hành lang giao thông) do UBND xã Đông Quan quản lý để xây dựng công trình phục vụ quán karaoke. Ông Lưu cũng bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của các thửa đất.

img

Vị trí hộ dân tự ý tháo dỡ hộ lan, đấu nối trái phép ra QL4B.

Mặc dù UBND huyện liên tiếp ban hành quyết định xử phạt, buộc trả lại hiện trạng đất nhưng đến nay, ông Mã Văn Lưu vẫn chưa chấp hành việc nộp phạt, chưa khắc phục hậu quả vi phạm. Không những vậy, quán karaoke của ông Lưu vẫn được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

img

Không chỉ đấu nối ra QL4B, quán karaoke trên đất lúa còn mở đường đi qua đường sắt, xây dựng cổng và tường rào trên diện tích đất dành riêng cho đường sắt.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Âu Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đông Quan cho biết: Đến nay, ông Lưu vẫn chưa chấp hành các quyết định xử phạt liên quan. UBND xã vẫn đang vận động gia đình tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình UBND huyện Lộc Bình ban hành quyết định cưỡng chế theo thẩm quyền.

Ông Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình khẳng định: UBND huyện Lộc Bình đang chỉ đạo kiểm điểm cán bộ công chức và lãnh đạo xã để xảy ra vi phạm nêu trên. Đồng thời chỉ đạo rà soát, ban hành quyết định cưỡng chế, xử lý nghiêm vi phạm với quan điểm nhất quyết không bỏ qua cho vi phạm.

img

Mặc dù đã kiểm tra nhưng nhà thầu quản lý tuyến đường là Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại số 909 mới chỉ đóng lại một phần hộ lan, đang đề nghị Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cấp bổ sung kinh phí để đóng kín điểm đấu nối trái phép từ quán karaoke vào QL4B..

Tuy vi phạm đã diễn ra gần một năm nay nhưng lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến nay, hành vi tự ý cắt bỏ hộ lan, thi công trong hành lang ATGT, mở đường đấu nối trái phép ra QL4B của ông Mã Văn Lưu vẫn chưa được lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định. Thanh tra Sở GTVT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo nhà thầu quản lý tuyến đường trên là Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại số 909 xác nhận tình trạng vi phạm nêu trên. Đồng thời cho biết, ngày 18/8, đơn vị đã đóng lại một phần hộ lan bị hộ dân tự ý tháo dỡ trước đó. Công ty sẽ chỉ đạo Hạt quản lý đường bộ lập biên bản sự việc, đề nghị Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn xử phạt, bổ sung kinh phí để đóng kín hộ lan tại điểm đấu nối trái phép này để bảo đảm ATGT.

Để rộng đường dư luận, PV Báo Giao thông đã nhiều lần liên hệ với ông Mã Văn Lưu để ghi nhận nguyên nhân và giải pháp khắc phục sai phạm, bảo đảm ATGT. Tuy nhiên, ông Lưu liên tục cho biết đang bận việc, chưa thể cung cấp thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.