Quản lý

Đề xuất tiếp tục cho xe đầu kéo chạy 24/24 trên trục Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn

04/10/2021, 13:51

Sở GTVT TP Đà Nẵng đề xuất UBND thành phố tiếp tục cho xe đầu kéo tạm thời hoạt động 24/24 trên trục Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn.

Ngày 4/10, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết, vừa có công văn đề xuất UBND TP Đà Nẵng tiếp tục cho các loại xe sơmi rơmoóc, xe kéo rơmoóc (gọi chung là xe đầu kéo) hoạt động 24/24 trên trục Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn.

img

Xe đầu kéo chạy trên trục Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Trước đó, trong thời gian Đà Nẵng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, lưu lượng phương tiện trên trục Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn giảm thiểu đáng kể, đường sá thông thoáng.

UBND TP Đà Nẵng tạm thời cho phép các loại xe sơmi rơmoóc, xe kéo rơmoóc được lưu thông trên trục đường Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn 24/24h (thời gian cấm từ 16h30 đến 20h) từ ngày 5/8/2021 thay vì chỉ lưu thông ngoài thời gian cấm từ 16h30 đến 20h hằng ngày.

Theo ông Trung, thành phố vừa nới lỏng một số hoạt động chứ chưa nới hết, hoạt động du lịch vẫn chưa trở lại, học sinh cũng chưa đi học lại... nên mật độ lưu thông trên trục này còn khá thấp.

"Việc đề xuất gia hạn thêm thời gian cho xe đầu kéo tiếp tục chạy 24/24 trên trục này nhằm giải phóng hàng hóa. Các đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế và báo cáo UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp", ông Trung cho hay.

Được biết, trục Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn là tuyến đường chính vận chuyển hàng hóa từ cảng Tiên Sa đi các tỉnh, thành. Trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, lưu lượng phương tiện trên trục này rất đông, riêng xe đầu kéo khoảng 1.500 lượt mỗi ngày.

Sau một số vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến các xe ra vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng áp dụng lệnh cấm xe đầu kéo hoạt động trên trục Ngô Quyền-Ngũ Hành Sơn theo giờ, từ 16h30 đến 20h00 hằng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.