Đường bộ

Đến tháng 9, trạm dừng nghỉ trên cao tốc Long Thành sẽ có thêm nhà vệ sinh

07/08/2023, 17:16

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ mở rộng bãi đỗ xe, xây thêm 160 phòng vệ sinh để phục vụ khách.

Ngày 7/8, ông Đặng Quang Thành, Quản lý trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Châu Thành) cho biết, hiện trên cao tốc có hai trạm dừng nghỉ tại mỗi chiều đã quá tải.

img

Bãi đậu xe tại trạm dừng nghỉ cao tốc Long Thành chật kín ô tô. (Ảnh chụp sáng 7/8)

Trước lượng xe cộ tăng cao, để có thêm không gian cho tài xế, du khách nghỉ ngơi, trạm đang mở rộng diện tích dãy nhà vệ sinh. Song song đó, trạm sẽ mở rộng bãi đỗ xe tại hai trạm dừng nghỉ cao tốc (mỗi trạm một chiều) để phục vụ khách tốt hơn.

Cụ thể, khu vực vệ sinh cũ được mở rộng thêm diện tích mỗi bên rộng khoảng 250m2, với 80 phòng vệ sinh một trạm. Mở rộng diện tích bãi đậu xe mỗi bên rộng khoảng 3ha. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, bãi đỗ xe hơn 14,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự trạm tăng cường nhân viên bảo vệ, mỗi ca 6 nhân viên làm việc điều tiết giao thông, hướng dẫn xe đậu đỗ đúng vạch thông thoáng lối ra vào.

Cũng theo ông Thành, thời gian qua một số tài xế phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn đậu, đỗ ngủ tại các đường nhánh gây cản trở lối ra vào. Khi phát hiện các trường hợp này, bảo vệ chỉ nhắc nhở tài xế đưa xe vào bãi đúng quy định nhưng vẫn còn tái diễn.

“Dự kiến, việc mở rộng bãi đỗ xe và các phòng vệ sinh xây mới sẽ hoàn thành trong tháng 9”, ông Thành nói.

img

Trạm dừng nghỉ tăng cường thêm nhân viên bảo vệ điều tiết xe ra vào trạm.

Sau khi hai tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thông xe, quãng đường từ TP.HCM đến Vĩnh Hảo dài 250km nhưng trên cả tuyến chỉ có một trạm dừng tại Km41 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vừa qua, Bộ GTVT vừa phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, trong số này có 26 trạm chưa xây dựng.

Các hạng mục công trình cơ bản của trạm dừng nghỉ bao gồm các công trình dịch vụ công được cung cấp miễn phí như: Bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin. Bên cạnh đó là công trình dịch vụ thương mại như khu vực phục vụ ăn uống, giải khát; khu vực giới thiệu và bán hàng hóa; trạm cấp nhiên liệu; trạm sạc điện; xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; phòng ngủ cho lái xe và hành khách lưu trú qua đêm.

Theo TCVN 5729:2012, trên các tuyến cao tốc sẽ bố trí các trạm dừng nghỉ thông thường với khoảng cách từ 50-60km và các trạm dừng nghỉ lớn với khoảng từ 120-200km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.