Xã hội

Đi chợ Viềng cầu may, tài xế cần biết các phương án phân luồng giao thông

16/02/2024, 11:35

Hội chợ Viềng (Nam Định) diễn ra ở 2 địa điểm từ ngày 16-17/2 (tức ngày mùng 7, 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn) dự kiến thu hút khoảng 10 vạn người, phương tiện tham dự, ảnh hưởng lớn đến giao thông.

Chợ Viềng là phiên chợ độc đáo cả năm chỉ họp một lần duy nhất vào lúc nửa đêm tại tỉnh Nam Định. Đêm mùng 7 và sáng mùng 8 Tết, chợ Viềng sẽ họp ở xã Kim Thái (huyện Vụ Bản) và thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực).

Chợ Viềng chùa tại huyện Nam Trực là nơi có chùa Đại Bi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, còn chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản là nơi có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Với ý nghĩa "mua may, bán rủi" cho năm mới, chợ Viềng chủ yếu bày bán đầy đủ các loại dụng cụ lao động làm nông nghiệp như: Cuốc, xẻng, dao, liềm, thúng, mủng... cho đến các loại cây, các giống cây trồng đặc trưng của mọi vùng miền. Ngoài ra, tại các phiên chợ Viềng không thể thiếu thịt bò.

Đi chợ Viềng cầu may, tài xế cần biết các phương án phân luồng giao thông- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định triển khai phương án phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông hội chợ Viềng Xuân 2024

Như thông lệ, chợ Viềng thường rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đổ về. Như dự kiến năm nay, phiên chợ Viềng có thể đón hơn 10 vạn lượt khách,

Để chủ động giải quyết các tình huống ùn tắc giao thông, đảm bảo cho nhân dân tham gia lễ hội được an toàn, thuận tiện, Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, trong thời gian diễn ra hội chợ Viềng Xuân, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) và công an các huyện, TP Nam Định huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ, thanh tra viên tổ chức cắm chốt điều hòa giao thông tại các chốt và thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ: 10, 21, 21B, 37B, 38B; các tỉnh lộ 486, 490C và đường Lê Đức Thọ.

Về phương án phân luồng giao thông đối với chợ Viềng huyện Vụ Bản, nếu xảy ra ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10 từ TP Nam Định đến trước nút giao Cao Bồ, phương tiện di chuyển từ tỉnh Nam Định đến tỉnh Ninh Bình đi theo quốc lộ 10 - quốc lộ 21B - Phủ Lý - quốc lộ 1A - Ninh Bình hoặc đi hướng quốc lộ 10 - quốc lộ 21B - đường cao tốc - Ninh Bình, hướng Ninh Bình - Nam Định đi theo chiều ngược lại (hoặc đi đường cao tốc về Phủ Lý đi Nam Định).

Nếu xảy ra ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10 từ nút giao Cao Bồ đến cầu Non Nước, các phương tiện đi hướng Nam Định - Ninh Bình đi theo quốc lộ 10 - đường dẫn lên đường cao tốc - cầu Nam Bình - quốc lộ 1A, hướng Ninh Bình - Nam Định đi theo chiều ngược lại.

Đi chợ Viềng cầu may, tài xế cần biết các phương án phân luồng giao thông- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập hàng rào phân luồng giao thông trên địa bàn thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực phục vụ hội chợ Viềng.

Nếu lượng phương tiện tại khu vực thị trấn Gôi (Vụ Bản) và quốc lộ 10 quá đông thì điều tiết các xe đi lễ hội từ phía Ninh Bình theo hướng quốc lộ 10 - thị trấn Lâm (Ý Yên) - quốc lộ 38B - ngã tư Thiện Vịnh.

Nếu xảy ra ùn tắc giao thông từ TP Nam Định đến cầu Họ, các phương tiện từ TP Nam Định đi Phủ Lý theo quốc lộ 21B ngay từ ngã tư Siêu thị GO! và ngã ba Lộc Hòa (đề nghị Công an tỉnh Hà Nam phân luồng cho các phương tiện từ Phủ Lý về Nam Định từ ngã ba cầu Họ ra quốc lộ 21B).

Đi chợ Viềng cầu may, tài xế cần biết các phương án phân luồng giao thông- Ảnh 3.

Ngay từ sáng sớm nhiều du khách đã lựa chọn vị trí gửi xe để tham gia hội chợ Viềng.

Đối với chợ Viềng trên địa bàn huyện Nam Trực, nếu xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài sẽ thực hiện phân luồng giao thông cho các phương tiện xe ô tô đi về TP Nam Định chuyển hướng đi theo đường tỉnh 487 ra quốc lộ 21B; phân luồng và hướng dẫn cho các xe ô tô đi về TP Nam Định theo hướng đường Vàng B ra quốc lộ 21B; xe ô tô đi huyện Nghĩa Hưng, đi TP Nam Định di chuyển vào đường Thanh Khê (xã Nam Cường) ra quốc lộ 21B.

Đối với xe container, xe siêu trường, siêu trọng thì phân luồng từ ngã tư tỉnh lộ 490C - đường Lê Đức Thọ đi theo quốc lộ 21. Trường hợp xe container, xe siêu trường, siêu trọng đã vào gần khu vực thị trấn Nam Giang (Nam Trực) thực hiện phân luồng vào đường Cụm công nghiệp Đồng Côi, hướng dẫn các phương tiện dừng, đỗ; khi hết ùn tắc mới tiếp tục lưu thông.

Đi chợ Viềng cầu may, tài xế cần biết các phương án phân luồng giao thông- Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an huyện Nam Trực kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự hội chợ Viềng Xuân năm 2024.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an huyện Nam Trực cho biết, hội chợ Viềng năm nay thời tiết thuận lợi, lại đúng dịp ngày nghỉ cuối tuần nên dự kiến sẽ rất đông người tham dự.

"Để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho người dân về tham gia hội chợ Viềng Xuân năm 2024, cùng với lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh, chúng tôi huy động 100% quân số, huy động cả lực lượng công an xã tăng cường tham gia phương án đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông cho người dân tham gia lễ hội", thượng tá Dũng cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.