Showbiz

Đi làm thêm gửi tiền về từ thiện, hoa hậu Ý Nhi "ăn Tết" thế nào tại Úc

20/02/2024, 15:58

Vừa qua, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tham gia gặp mặt cùng bà con kiều bào nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 với vai trò là thành viên Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, nàng hậu cũng đã tận hưởng những giây phút tuyệt vời của năm mới Giáp Thìn.

Hòa cùng không khí đón Tết Giáp Thìn vào chiều 18/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (Australia) đã tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương 2024” với chủ đề “Tết ba miền".

Đây là dịp kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Úc đã có dịp kết nối, giao lưu cùng nhau tận hưởng những phút giây thư giãn cùng nhau.

Đi làm thêm gửi tiền về từ thiện, hoa hậu Ý Nhi

Huỳnh Trần Ý Nhi tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2024” với chủ đề “Tết ba miền".

Chương trình “Xuân quê hương” với chủ đề “Tết ba miền” với thông điệp Tết sum vầy chung một mái nhà. Quan khách cũng đã có dịp ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh 3 miền của Việt Nam, những tiểu cảnh chợ Xuân, chợ Tết quen thuộc được chuẩn bị tỉ mỉ. Bên cạnh đó, quan khách còn được thưởng thức âm nhạc và các món ăn quen thuộc, mang hương vị quê hương.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tham gia chương trình với vai trò là thành viên Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc. Dịp này, cô cũng tham gia các hoạt động, giao lưu và kết nối với người dân xa xứ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Úc. Nàng hậu cũng đã tận hưởng những giây phút tuyệt vời của năm mới Giáp Thìn.

Đây là năm đầu tiên mà cô đón Tết xa gia đình, Ý Nhi vẫn sẽ đi học, đi làm như những ngày bình thường, bên cạnh đó sẽ tranh thủ đi chùa để thắp hương cầu mong mọi điều tốt đẹp trong năm mới và sẽ gọi điện về để chung vui cùng gia đình.

Đi làm thêm gửi tiền về từ thiện, hoa hậu Ý Nhi

Huỳnh Trần Ý Nhi giữa các kiều bào người Việt sinh sống và học tập tại Úc.

Tâm sự trên sóng truyền hình trong nước, Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ: "Những mùa Tết trước là được sum vầy bên gia đình, cùng nhau nấu ăn và chia sẻ cho nhau nghe những điều đã diễn ra trong năm.

Xuân năm nay của Nhi thì có hơi khác so với mọi năm, bởi vì đây là lần đầu tiên Nhi đón Tết xa nhà, xa quê hương. Cảm giác rất nhớ quê, nhớ những lúc được cùng bố mẹ và các em chuẩn bị mâm cơm đón mùa xuân mới.

Bên cạnh nỗi nhớ nhà thì mùa Tết năm nay cũng cho Nhi rất nhiều những trải nghiệm thú vị và mới lạ. Tuy nhiên, không đâu bằng được Việt Nam của mình. Vì vậy Nhi hy vọng rằng mùa Tết năm sau Nhi có thể được trở về nhà, được sum vầy cùng gia đình và đón mùa xuân mới".

Trước dịp Tết, Ý Nhi đã gửi 100 suất quà bao gồm hiện kim và hiện vật với tổng giá trị 122.200.000 đồng đã được trao đến tay các gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Trong những tháng đầu tiên ở nơi đất khách quê người, bên cạnh việc học, Ý Nhi đã đăng ký đi làm thêm, số tiền đi làm thêm của tháng đầu tiên tại Úc gửi về Việt Nam để làm từ thiện.

Đi làm thêm gửi tiền về từ thiện, hoa hậu Ý Nhi

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và các quan khách.

Tham dự chương trình có Phó đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa; Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng; các cơ quan bên cạnh Tổng Lãnh sự quán, Hội Tri thức kiều bào toàn Australia, Hội Doanh nghiệp/doanh nhân Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và đặc biệt là hàng trăm kiều bào…

Tại chương trình, ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland đã điểm lại những thành tựu phát triển toàn diện của đất nước trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ngoài ra, ông đã gửi lời chúc mừng năm mới đến với bà con kiều bào đang sinh sống tại Úc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.