Đường bộ

Địa phương không quyết liệt, khó triển khai nhanh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

25/09/2023, 18:51

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nhân lực làm xuyên tuần để chạy đua giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Mỗi tháng họp một lần với địa phương để giải quyết rốt ráo mọi vướng mắc 

Chiều 25/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đánh giá công tác GPMB tại Đồng Nai chậm hơn so với yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đề ra, thứ trưởng Tuấn đề nghị địa phương cần đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Thứ trưởng cũng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho một số hộ dân nhường đất xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khu tái định cư của sân bay Long Thành.

"Chúng tôi thấy đề nghị này là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại các chế độ, tránh khiếu nại, khiếu kiện. Chính sách đền bù cũng cần thỏa đáng và phù hợp để người dân an tâm", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, lãnh đạo Bộ GTVT sẽ thường xuyên làm việc với từng đơn vị để nắm bắt khó khăn, vướng mắc.

"Định kỳ mỗi tháng chúng tôi sẽ họp một lần với địa phương để cùng giải quyết rốt ráo mọi vướng mắc, khơi thông tiến độ dự án. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sẽ khó có thể triển khai dự án thành công", thứ trưởng nói.

Địa phương không quyết liệt, khó triển khai nhanh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức.

Phía UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho hay: Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được địa phương đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo tỉnh liên tục cập nhật tiến độ tại các cuộc họp giao ban.

"Chúng tôi yêu cầu cán bộ tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng làm xuyên ngày nghỉ, nếu chưa hết việc cần làm cả thứ 7 và chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ", ông Đức nói.

Một khó khăn khác liên quan đến việc triển khai dự án theo ông Đức là việc khan hiếm vật liệu san lấp.

"Đồng Nai đang đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm nên rất khó khăn về vật liệu san lấp. Các chủ đầu tư cũng cần chủ động phối hợp với địa phương tìm kiếm nguồn vật liệu phục vụ dự án", ông Đức nói và cho biết thêm: Qua khảo sát chỉ còn một mỏ đất trữ lượng khoảng 0,9 triệu khối, rất khó cung cấp đủ để phục vụ dự án.

Đã hoàn thành cắm mốc, đang trong giai đoạn kiểm đếm

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA Bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư Đồng Nai cho biết: Cả hai dự án thành phần của cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã hoàn thành công tác cắm mốc, đo đạc lập bản đồ hồ sơ thu hồi đất, đang trong giai đoạn kiểm đếm.

"Dự kiến công tác kiểm đếm đối với dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu xong trước 30/9. Tại dự án thành phần 1, sẽ hoàn thành kiểm đếm đất nông nghiệp trong tháng 9/2023. Các trường hợp sử dụng đất phi nông nghiệp (có nhà ở) bị thu hồi hoàn thành trước 15/10/2023", vị này cho hay. 

Nhân lực làm xuyên tuần để chạy đua giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu hiện nay vẫn thiếu mặt bằng đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Đối với bốn khu tái định cư, đến nay UBND TP Biên Hòa đang lấy ý kiến các đơn vị về hồ sơ quy hoạch chi tiết hai khu. Dự kiến, hai khu tái định cư này sẽ được phê duyệt quy hoạch trong tháng 9/2023.

UBND huyện Long Thành đã khởi công xây dựng khu tái định cư tại xã Long Đức từ đầu năm. Đây là khu tái định cư đầu tiên được khởi công phục vụ cho dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Dự án có diện tích gần 30ha, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 3.400 người, tương đương với khoảng 843 hộ dân. 

Đối với khu tái định cư tại xã Long Phước, UBND huyện Long Thành đang triển khai bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Theo ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần 2 (Ban QLDA 85), từ tháng 11/2022, Ban đã hoàn tất cắm cọc giải phóng mặt bằng trên thực địa và bàn giao cho địa phương thực hiện đền bù, giải tỏa. 

Chủ đầu tư cũng đã chuyển nguồn tiền cho địa phương để bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nhưng đến nay toàn dự án thành phần 2 mới được bàn giao gần 6ha mặt bằng (tương đương gần 1km).

"Tiến độ cao tốc Biên Hòa  Vũng Tàu rất gấp, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cần tập trung nhân lực hoàn thiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, đặc biệt là tại các vị trí phải xử lý nền đất yếu, nút giao, đường tiếp cận công trường", ông Thông nói. 

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có chiều dài 53,7km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai (dài 34,2km) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (dài 19,5km). Trong giai đoạn 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỷ đồng.

Bộ GTVT thúc tiến độ giải phóng mặt bằng hai cao tốc mới khởi côngBộ GTVT thúc tiến độ giải phóng mặt bằng hai cao tốc mới khởi công

Bộ GTVT đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo đà cho hai dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.