Giao thông

Điểm "nóng" xe trá hình đóng cửa im ỉm khi liên ngành kiểm tra

06/03/2018, 14:30

Dường như nhận thấy sự có mặt của lực lượng liên ngành từ trước, điểm "nóng" xe trá hình hôm nay vắng hoe.

DSC_6837

Các lực lượng Thanh tra GTVT, CSTT quận Nam Từ Liêm cùng phối hợp lập lại trật tự "xóa" tụ điểm bến cóc, xe dù, xe hợp đồng trá hình

Sáng nay (6/3), PV Báo Giao thông trực tiếp theo chân liên ngành gồm Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm, CSTT kiểm tra và xử lý các tụ điểm bến cóc, xe dù, xe hợp đồng trá hình xung quanh khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Tuy nhiên, dường như nhận thấy sự có mặt của các lực lượng này từ trước, tụ điểm xe trá hình trong ngõ số 2, đường Nguyễn Hoàng vốn hoạt động tấp nập chở khách các tuyến: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… những ngày trước, hôm nay bỗng vắng hoe. Các xe khách, xe hợp đồng trá hình chỉ vài ngày trước vẫn hoạt động sôi động, nay không có xe nào chạy. Mọi các hoạt động kinh doanh, buôn bán xung quanh đây đều im ắng. Các kiot, phòng, ban được các nhà xe thuê làm văn phòng đại diện, bốc dỡ hàng hóa, tụ điểm đón trả khách đều đều đóng cửa im lìm.

Cùng đó, tại các khu vực xung quanh bến Mỹ Đình, nhờ có các lực lượng chức năng trực chốt nên cũng không xuất hiện xe khách từ trong bến ra ngoài đón khách.

DSC_6834

Các nhà xe Phú Quý, San Hiền, Năm Giang, Thanh Khâm, Thái Bình – Nam Định (Việt Bus) hoạt động tấp nập trước đó hôm nay đều đóng cửa ngừng mọi hoạt động

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội Lê Xuân Tiến (người được giao phụ trách địa bàn quận Nam Từ Liêm) cho biết, để giải tỏa bến cóc, xe dù, xe hợp đồng trá hình tại đây, đơn vị đã lập nhiều chốt trực. Cụ thể, từ 6h30 – 19h00 tại các vị trí: Khu vực đối diện cổng Đình Thôn (52 Phạm Hùng), khu vực 26 Phạm Hùng, cổng ra bến xe Mỹ Đình, khu vực Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng – Phạm Hùng, đều được bố trí các lực lượng TTGT, CSGT, CSTT tiến hành kiểm tra, xử lý.

Thông tin thêm, ông Tiến cho biết, trong thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 6/3/2018, lực lượng Thanh tra quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 71 trường hợp vi phạm.Trong đó, xe khách tuyến cố định là 34 vụ, phạt tiền hơn 55 triệu đồng; Xe hợp đồng 38 vụ, phạt tiền hơn 75 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.